Thêm một Trạm BOT ùn tắc vì tài xế mua vé bằng tiền lẻ

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi tình trạng ùn tắc giao thông do tài xế dùng tiền lẻ mua vé tại Trạm BOT Cai Lậy vẫn đang diễn biến phức tạp thì tại thêm một trạm thu phí khác ở khu vực phía nam cũng tiếp tục rơi vào cảnh tương tự.

Đó là thực trạng đang diễn ra tại Trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Cũng như BOT Cai Lậy, khi bắt đầu đưa vào hoạt động, Trạm thu phí Ninh Hòa vấp phải sự phản đối của tài xế và người dân xung quanh.
 Trạm BOT Ninh An nhiều lần rơi vào tình trạng tắc nghẽn do tài xế dùng tiền lẻ mua vé
Trước tình trạng trên, chủ đầu tư đã quyết định áp dụng miễn, giảm phí cho người dân một số xã , phường tiếp giáp với nơi đặt trạm BOT Ninh An từ ngày 1/12. Tuy nhiên, ngay khi áp dụng mức phí mới, tình trạng ùn tắc giao thông tại Trạm BOT Ninh An đã xảy ra và diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do nhiều tài xế áp dụng “chiêu bài” ở Trạm BOT Cai Lậy: Sử dụng tiền lẻ để mua vé.

Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng CA Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong khoảng thời gian từ 6h ngày 1/12 đến sáng 2/12, QL1A, đoạn qua khu vực đặt Trạm BOT Ninh An nhiều lần rơi vào tình trạng ùn tắc do nhiều tài xế cố tình dùng tiền lẻ mua vé và có động thái “câu giờ” bằng cách đưa từng tờ tiền một cách chậm rãi, thậm chí dừng xe ở làn thu phí nhưng lại không chịu mua vé.

CA Thị xã Ninh Hòa đã phải cử nhiều cán bộ tới khu vực Trạm BOT Ninh An, phối hợp với CA xã Ninh Lộc và cán bộ tại trạm tiến hành tuyên truyền, thuyết phục các tài xế không gây cản trở giao thông tại trạm và phân luồng giao thông, giải tỏa ách tắc nhiều lần trong hai ngày qua.

Được biết, trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) do CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa làm chủ đầu tư, xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án hoàn thành và triển khai thu phí hoàn vốn từ ngày 20/1/2016.

Tuy nhiên, nhiều lái xe cho rằng Trạm thu phí Ninh An đặt tại xã Ninh Lộc là bất hợp lý, do các phương tiện ô tô từ Đắk Lắk xuôi đường QL26 để về TP Nha Trang chỉ sử dụng 6 km đường thuộc dự án BOT mở rộng QL1A. Mặt khác những phương tiện xe ô tô lưu trú ở thị xã Ninh Hòa phải nộp phí đường bộ nhiều lần khi vận hành qua Trạm thu phí Ninh An.

Bắt đầu từ 1/12, chủ đầu tư thống nhất giảm 100% phí đối với xe loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng) của các xã Ninh Lộc, Ninh Quang và phường Ninh Hà, thuộc thị xã Ninh Hòa. Xe vệ sinh môi trường hoạt động công ích, không thuộc các đơn vị kinh doanh cũng được giảm 100% phí.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần