Thêm người chết do bão số 2, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra.

Những ngày qua, tại nhiều tỉnh, TP, nhất là tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Mưa lớn kèm dông lốc, sạt lở đất đã khiến ít nhất 2 người bị chết tại Quảng Ninh và Hòa Bình, tăng 1 người chết so với báo cáo ngày 3/8.
Lũ cuốn trôi cầu tạm tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Hoài Thu.
Sản xuất nông nghiệp tại các địa phương cũng bị thiệt hại nặng nề với ít nhất 2.391ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Trong đó, Bắc Giang thiệt hại nặng nhất với 931ha, tiếp đến là Hà Tĩnh 737ha, Quảng Bình 723ha. Kè du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu (Nam Định) bị sạt lở, hư hỏng. Diện tích hố sạt 135,2m2; hư hỏng 47,2m tường chắn sóng.
Bên cạnh đó, 17 vị trí trên Quốc lộ 16, Quốc lộ 217, Quốc lộ 47 đoạn qua các huyện Mường Lát, Quan Sơn và Thường Xuân (Thanh Hóa) cũng bị sạt lở taluy dương với tổng khối lượng khoảng 3.300m3; 1 vị trí trên Quốc Lộ 6 đoạn qua huyện Vân Hồ (Sơn La) bị sạt lở hơn 100m3; nhiều tuyến đường giao thông địa phương tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An bị sạt lở, hư hỏng.
Đáng chú ý, tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), mưa lớn tại xã Na Mèo làm 1 đập tạm bị ngập; 1 cầu tạm qua bản Lầm tại xã Trung Tiến bị cuốn trôi, khiến việc đi lại của người dân vùng biên này hết sức khó khăn. Xã Na Mèo là địa phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai cuối năm 2019 khiến ít nhất 78 hộ dân bản Sa Ná mất nhà cửa.
Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện nay, đơn vị vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, TP tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của Nhân dân. Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn kỹ năng nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân để ứng phó hiệu quả, phù hợp với diễn biến thiên tai.
Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất và khu vực bị ảnh hưởng, để kịp thời thông tin cho chính quyền và Nhân dân các địa phương biết, chủ động phòng tránh…