Thêm nhiều nước cấm bay 737 Max, cổ phiếu Boeing tiếp tục lao dốc mạnh

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dow Jones phủ sắc đỏ trong phiên giao dịch 12/3 do cổ phiếu Boeing tiếp tục giảm mạnh sau khi có thêm nhiều nước cấm khai thác máy bay Boeing 737 MAX 8.

Vụ tai nạn thảm khốc của hãng hàng không Ethiopian Airlines liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX 8 khiến cổ phiếu của Boeing liên tiếp lao dốc trong phiên giao dịch ngày 12/3.
Sau phiên khởi sắc đầu tuần, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên này khi S&P 500 và Nasdaq tiếp tục duy trì sắc xanh nhờ thông tin lạm phát trong kỳ vọng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thái độ ôn hòa với việc tăng lãi suất. Trong khi đó, Dow Jones quay đầu điều chỉnh do chịu sức ép từ cổ phiếu Boeing.
Dow Jones nhuộm sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 12/3 do cổ phiếu Boeing tiếp tục giảm mạnh. 
Trong phiên 12/3, cổ phiếu Boeing tiếp tục giảm mạnh 6,13%, ghi nhận 2 phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2009. Đà lao dốc thê thảm của cổ phiếu Boeing tạo áp lực cho Dow Jones sau khi có thêm nhiều nước như Malaysia, Anh, Australia, Oman và bao gồm cả Liên minh châu Âu cấm dòng máy bay Boeing 737 MAX 8 sau vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopia. 
Trước đó, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Mexico... Hiện có tổng cộng 10 nước đã ra lệnh cấm với Boeing 737 MAX. 
Mẫu máy bay này của Boeing có liên quan đến 2 vụ tai nạn rơi máy bay trong vòng chưa đầy 6 tháng, mới nhất là thảm kịch của hãng hàng không Ethiopian Airlines hôm 10/3. Edward Jones cũng hạ bậc cổ phiếu Boeing từ “mua” xuống “nắm giữ”, với lý do khả năng “chậm trễ trong các đơn hàng” sau vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines.
Tuy nhiên, hầu hết thị trường Phố Wall đã khởi sắc sau khi dữ liệu lạm phát quan trọng được công bố. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tiến 0,3% lên 2.791.52 điểm, dẫn đầu là đà tăng của các lĩnh vực y tế và tiện ích. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,44% lên 7.591.03 điểm.
Cổ phiếu Apple cũng tăng hơn 1%, qua đó góp phần nâng lĩnh vực công nghệ thuộc S&P 500 thêm 0,5%. Công nghệ hiện là lĩnh vực có thành quả tốt nhất trong năm 2019, tăng tới 15,3% từ đầu năm đến nay.
Theo báo cáo vừa công bố ngày 11/3,  chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ tăng 0,2% so với tháng 1, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Xét theo năm, CPI tăng 1,5%, dưới mục tiêu 2% của FED và là mức thấp nhất trong 2,5 năm. Lam phạt thấp cho thấy không có vấn đề trong các nền kinh tế lớn trên thế giới, cho phép ngân hàng trung ương giữ lãi suất thấp.
Bên cạnh đó, FED đã phát tín hiệu hồi đầu năm nay rằng sẽ “kiên nhẫn” trong việc nâng lãi suất, qua đó góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường để khởi đầu năm 2019. Chỉ số S&P 500 đã leo dốc 11,36% tính đến phiên ngày 12/3, còn Dow Jones vọt 9,55%.
Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones hạ 96,22 điểm xuống 25.554.66 điểm, trong đó cổ phiếu Boeing chiếm khoảng 150 điểm giảm. Nói cách khác, Dow Jones sẽ tăng nếu không có đà sụt giảm của cổ phiếu Boeing.
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 11/3 khi đà tăng mạnh của các cổ phiếu công nghệ như Apple và Facebook đã bù đắp vào đà lao dốc của cổ phiếu Boeing. Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 1 cao hơn dự báo cũng thúc đẩy sự tự tin, sau một loạt dữ liệu yếu kém trong tháng 12/2018.
Chứng khoán châu Á tăng mạnh
Các cổ phiếu tại thị trường châu Á tăng vọt trong ngày 12/3, sau hàng loạt tin tốt, gồm chứng khoán Mỹ tăng mạnh và đồng Bảng Anh nhảy vọt khi Thủ tướng Anh Theresa May cố gắng để có sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) cho thỏa thuận Brexit của bà trước thềm cuộc bỏ phiếu quan trọng trong ngày 12/3.
Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không tính Nhật Bản, tăng 0,9%. Nhóm cổ phiếu dầu khí châu Á tăng mạnh khi giá dầu thô tiếp tục phục hồi trong tuần này nhờ các nhận định từ Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Khalid al-Falih rằng việc chấm dứt thỏa thuận cắt giảm nguồn cung dầu khó xảy ra trước tháng 6 tới.
Chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông cũng tiếp tục duy trì đà tăng tốt nhờ thông tin lạc quan về đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khi nhiều khả năng 2 bên đang đi đến 1 thỏa thuận chung.
Chứng khoán châu Á khởi sắc trong ngày 12/3.
Trên thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,1% lên 3.060.31 điểm, còn Shenzhen Composite tiến 1,67% lên 1.695.80 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cộng 1,46% lên 28.920.87 điểm.
Khép lại phiên giao dịch này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,79% lên 21.503.69 điểm, sau khi vọt hơn 2% trước đó. Chỉ số Topix cộng 1,52% và kết thúc phiên ở mức 1.605.48 điểm.
Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi nhích 0,89% lên 2.157.18 điểm.
Bên cạnh đó, chỉ số ASX 200 của Australia quay đầu giảm 0,09% xuống 6.174.80 điểm. Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh, trong đó cổ phiếu Santos vọt 2,79%, Oil Search tiến 0,51% và Woodside Petroleum cộng 1,21%.
Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số giằng co và kết thúc không thay đổi nhiều trong phiên ngày 12/3 khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Anh cho thỏa thuận Brexit mới.
Kết thúc phiên 12/3, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 0,29%, lên 7.151,15 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 0,17%, xuống 11.524,17 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp nhích 0,08%, lên 5.270,25 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần