Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho phụ nữ Hà Nội

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật nhằm tiếp tục bồi dưỡng, trang bị các kỹ năng cần thiết giúp cho các báo cáo viên pháp luật hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác phố biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

 
Theo đó, buổi tập huấn tập trung chuyên đề: "Các văn bản quy định thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở và Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội".
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Ngọc Triệu truyền đạt các nội dung: "Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội”.
Qua hội nghị, đội ngũ cán bộ phụ nữ quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc có thêm những kiến thức cơ bản về pháp luật, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần