Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Theo dòng thể thao: Khi niềm tin đổ vỡ

Kinhtedothi - Làng bóng đá đang xôn xao trước những tranh cãi liên quan đến hai ông bầu của HAGL và Quảng Nam xung quanh sai sót của trọng tài ở vòng 11 vừa qua.

 “Hòn bấc quăng đi, hòn chì quăng lại” giữa những yếu nhân khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam vốn đã không sáng sủa lại càng thêm ảm đạm.

Sai sót của các trọng tài là điều hết sức bình thường ở bóng đá. Thậm chí, ở các nền bóng đá phát triển, người ta coi lỗi của trọng tài là một trong những điểm khiến sân chơi trở nên hấp dẫn. Các đội bóng bị tổn hại vì sai lầm của trọng tài rất nhiều. Có những đội bóng mất chức vô địch vì trọng tài, nhưng cách phản ứng của bóng đá thế giới không như Việt Nam. Họ coi đó là một phần của cuộc chơi, là lỗi nhận định, trong khi ở Việt Nam, người ta ngay lập tức nghĩ đến việc “tư tưởng” của trọng tài có vấn đề.
 Công nhận bàn thắng thuộc về HAGL là một sai sót của trọng tài, trong đó, lỗi lớn nhất thuộc về trợ lý trọng tài Phan Việt Thái.

Trở lại với sự cố trên sân Pleiku, tổ trọng tài đã bị xác định là mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng được ghi ở thế việt vị của cầu thủ HAGL. Mặc dù trọng tài đã nhận lỗi, gửi lời xin lỗi tới Quảng Nam nhưng ban lãnh đạo đội bóng này vẫn đi đến cùng vụ việc là kiến nghị lên Ban tổ chức giải. Nhưng sự việc sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu Quảng Nam không tấn công đội bóng hưởng lợi sau sai lầm của trọng tài là HAGL. Chủ tịch CLB Quảng Nam đã nhắc lại chuyện cũ cách đây hơn 10 năm khi bầu Đức bị tố là tặng quà trọng tài và việc này được báo cáo lên VFF.

Cách phản ứng của Quảng Nam đang bị cho là nghiêm trọng hóa một sự việc bình thường. Rằng, bất cứ trọng tài nào cũng có thể mắc sai sót và thậm chí là có lần, đội bóng này đã được hưởng lợi bởi trọng tài. Điển hình là trong trận đấu giữa Quảng Nam và SLNA, trọng tài cũng bị cho là mắc lỗi khi công nhận bàn thắng của Quảng Nam. Trước khi ghi bàn, cầu thủ Quảng Nam đã vật ngã thủ môn SLNA nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Quảng Nam tấn công HAGL. Bầu Đức ngay lập tức đáp lại bằng những từ ngữ cũng sốc không kém khi gọi Chủ tịch CLB Quảng Nam là “kẻ bị điên”. Và đương nhiên, mối quan hệ giữa hai ông bầu vốn đã xấu lại càng thêm đổ vỡ. Điều này càng khiến hình ảnh V.League càng thêm méo mó bất chấp nỗ lực truyền thông cho giải đấu đến từ các đội bóng cũng như Ban tổ chức giải. Nhiều người cho rằng, nếu trật tự bị phá vỡ, các ông bầu không dành cho nhau sự tôn trọng thì rất khó để nền bóng đá đi lên cũng như lôi kéo khán giả và các nhà tài trợ.

Từ cuộc đấu khẩu giữa hai ông bầu Lê Nguyên Hồng và Đoàn Nguyên Đức còn thấy một điều, bóng đá Việt Nam đang thiếu những minh chủ có thể quy tụ tất cả mọi người. Bầu Đức, một người đang đảm trách vai trò Phó Chủ tịch VFF cũng không nhận được sự tôn trọng của người được cho là cấp dưới. Đó thật sự là vấn đề. Nói rộng ra, chính bầu Đức với cách phát ngôn thiếu kiểm soát, không ý thức được vai trò của một lãnh đạo VFF đã khiến các thành viên mất đi sự tôn trọng. Khi không thể mang tiền về cho VFF thì vị thế của ông bầu này cũng suy giảm nhanh chóng. Đó là chưa kể đến việc, ông Đoàn Nguyên Đức bằng tầm ảnh hưởng của mình đã công kích tổ chức và một số thành viên của VFF cách đây không lâu.

Những mâu thuẫn luôn tồn tại ở một nền bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng, nếu nền bóng đá phát triển một cách tự phát, các cá nhân bất phục lẫn nhau và sẵn sàng sa vào cuộc cãi vã không có hồi kết thì rất khó để có được sự phát triển ổn định.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026

Hà Nội nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026

19 Oct, 07:34 AM

Chiều 18-10, Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2026 khép lại tại sân băng Vincom Ice Rink, Royal City (Hà Nội), sau hai ngày tranh tài sôi nổi. Với thành tích 19 Huy chương vàng (HCV), 17 Huy chương bạc (HCB) và 15 Huy chương đồng (HCĐ), Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn, khẳng định vị thế tại giải đấu năm nay.

Điền kinh Việt Nam sau ASIAD 20: Kiên trì đầu tư, chờ ngày bứt phá

Điền kinh Việt Nam sau ASIAD 20: Kiên trì đầu tư, chờ ngày bứt phá

18 Oct, 11:22 AM

Điền kinh Việt Nam khép lại Đại hội Thể thao châu Á 20 (ASIAD 20) năm 2026 tại Nhật Bản với chỉ một tấm Huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Kết quả này giúp đội tuyển tránh cảnh trắng tay như tại ASIAD 19, nhưng cũng cho thấy khoảng cách đáng kể với nhóm dẫn đầu châu lục. Muốn tạo bước tiến tại ASIAD 21 năm 2030, điền kinh Việt Nam cần lựa chọn nội dung mũi nhọn và kiên trì đầu tư theo chiều sâu.

Hơn 230.000 người chung tay thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao

Hơn 230.000 người chung tay thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao

12 Oct, 10:27 AM

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi tại Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 ghi nhận 232.460 người tham gia trực tiếp. Từ những bước chạy quanh hồ Hoàn Kiếm đến các không gian trải nghiệm thể thao đa dạng, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe, khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì thói quen vận động thường xuyên.

Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026-2027

Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026-2027

11 Oct, 10:00 PM

Tối 11-10, Hà Nội FC vất vả giành chiến thắng trước Bắc Ninh tại vòng 3 V.League 2026-2027. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Harry Kewell, còn Bắc Ninh nhận thất bại đầu tiên sau bất ngờ ở hai vòng đấu trước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ