Thi công ẩu làm khổ dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường dây nóng báo Kinh tế và Đô thị nhận được phản ánh của người dân Khu tập thể (KTT) Trường Đoàn T.Ư – nay là Học viện thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc Tổ 55, ngõ 59, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng) về việc bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi… do Dự án cải tạo, nâng cấp ký túc xá B thuộc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam gây ra.

Kinhtedothi - Đường dây nóng báo Kinh tế và Đô thị nhận được phản ánh của người dân Khu tập thể (KTT) Trường Đoàn T.Ư – nay là Học viện thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc Tổ 55, ngõ 59, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng) về việc bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi… do Dự án cải tạo, nâng cấp ký túc xá B thuộc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam gây ra.
Khu ký túc xá B của Học viện thanh thiếu niên Việt Nam tại ngõ 59, phố Chùa Láng01
Khu ký túc xá B của Học viện thanh thiếu niên Việt Nam tại ngõ 59, phố Chùa Láng.
Theo phản ánh, suốt gần một tháng qua, chủ đầu tư (Học viện thanh thiếu niên Việt Nam) đã thuê một số đơn vị vào để tiến hành việc cải tạo, nâng cấp ký túc xá B tại ngõ 59 phố Chùa Láng. Trong quá trình cải tạo, phía đơn vị thi công đã liên tục cho xe chuyển sắt thép, dùng búa đập phá các mảng tường bê tông, vận chuyển vật liệu và đổ phế thải vào buổi tối gây nên tiếng ồn rất lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe và giấc ngủ của các hộ gia đình trong KTT và đặc biệt là nhiều gia đình còn có người già, trẻ nhỏ.

Bà Vũ Thị Thanh Bình - Tổ trưởng Tổ dân phố 55 cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công gây tiếng ồn, Tổ dân phố đã nhắc nhở và đề nghị phía chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công phải có biện pháp khắc phục ngay để giảm thiểu đến mức tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong KTT.

Theo lý giải của đại diện chủ đầu tư, việc gây tiếng ồn là không tránh khỏi trong quá trình thi công. Ý thức được điều này, ngay từ khi bắt đầu thực hiện việc thi công tại đây, chủ đầu tư đã có thông báo gửi tới từng nhà dân. Theo đó, chủ đầu tư cam kết thực hiện dự án theo đúng kế hoạch và có biện pháp đảm bảo tối đa công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng. Sau khi công trình hoàn thành, Ban QLDA sẽ làm lại và hoàn trả mặt bằng ngõ 59 cũng như các vị trí của khu dân cư mà trong quá trình thi công gây hư hỏng.

Liên quan đến vấn đề này, bà Đoàn Thị Hồng Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết, UBND phường đã nắm được vụ việc. Một mặt phường đã giao cho Thanh tra xây dựng, Địa chính kiểm tra, giám sát việc thi công tại đây. Đồng thời, đã yêu cầu chủ đầu tư cam kết sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên trong thời gian sớm nhất để giảm thiếu tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Trần Long