Thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/3, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội (LĐLĐ TP) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 50 năm phong trào “Ba đảm đang”, đồng thời biểu dương, giao lưu với các tấm gương nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Kinhtedothi - Sáng 5/3, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội (LĐLĐ TP) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 50 năm phong trào “Ba đảm đang”, đồng thời biểu dương, giao lưu với các tấm gương nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đại điện lãnh đạo LĐLĐ TP cho biết, Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ, khơi dây nội lực và trách nhiệm của người nữ CNVCLĐ đối với sự tiến bộ, phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Điển hình trong các đơn vị SXKD, bằng các phong trào thi đua LĐ sản xuất giỏi, nhân viên điểm 10, thi viết sáng kiến-đề án, thưởng năng suất…, nữ CNLĐ luôn thi đua sản xuất, thường xuyên rèn luyện ý thức, kỷ luật LĐ, phấn đấu nâng cao trình độ kỹ năng làm việc trong dây chuyền hiện đại đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Tại khối giáo dục, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Cô giáo người mẹ hiền” được nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng, đã có 52.552 nữ giáo viên dạy giỏi cấp TP, quận, huyện, thị xã; 12.509 “sáng kiến kinh nghiệm” và 5 nhà giáo được công nhận Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Với ngành y tế, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được cụ thể hóa bằng các phong trào “Nụ cười bệnh nhân, niềm vui người thầy thuốc”, “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”… Ngành y tế Thủ đô năm 2014 có hơn 200 đề tài khoa học của các đơn vị thì 97 đề tài do nữ chủ trì, có nhiều tính mới, sáng tạo, chứa hàm lượng khoa học cao. Hiện nữ cán bộ viên chức ngành y tế Hà Nội có 17 tiến sỹ, 3 tiến sỹ dược, 247 thạc sỹ y khoa, 40 thạc sỹ dược… Trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, nữ cán bộ công chức tích cực tham gia “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, đi đầu trong thực hiện “văn hóa công sở”, tích cực học tập nâng cao trình độ…

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; lãnh đạo LĐLĐ TP tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, Bằng khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại Thủ đô năm 2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần