Thi hành án tử hình kẻ giết bà ngoại dã man

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Do cần tiền chuộc xe máy ra khỏi hiệu cầm đồ, Hiếu nảy sinh ý định vào nhà bà ngoại cướp của. Tại đây, Hiếu đâm chết bà ngoại, làm trọng thương hai người khác rồi mở tủ lấy tiền. Tuy nhiên do tiền vấy máu, Hiếu đã tay không bỏ trốn...

KTĐT - Do cần tiền chuộc xe máy ra khỏi hiệu cầm đồ, Hiếu nảy sinh ý định vào nhà bà ngoại cướp của. Tại đây, Hiếu đâm chết bà ngoại, làm trọng thương hai người khác rồi mở tủ lấy tiền. Tuy nhiên do tiền vấy máu, Hiếu đã tay không bỏ trốn...

Ngày 28/10, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã thi hành án tử hình đối với Văn Đình Hiếu, sinh năm 1985, quê ở Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế - hung thủ gây ra vụ giết người dã man tại thôn Long Bình (An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận) vào ngày 8/4/2008.

 

Theo hồ sơ vụ án, vào thời điểm trên, Hiếu từ Thừa Thiên - Huế vào Ninh Thuận để “thăm” bà ngoại thứ là bà Lê Thị Cúc; đồng thời xin tiền bà để đi TP Hồ Chí Minh. Khi bà Cúc vào mở tủ lấy tiền, Hiếu đi theo rồi bất ngờ dùng dao thủ sẳn trong người đâm bà Cúc chết ngay tại chỗ.

 

Ông Tông (chồng bà Cúc) thấy vậy lao vào can ngăn cũng bị Hiếu dùng dao cắt cổ, bị thương nặng. Cùng lúc đó, chị Nguyễn Thị Ly là người giúp việc cho bà Cúc, đi về, chứng kiến sự việc liền truy hô. Ngay lập tức Hiếu xông vào đâm chị Ly trọng thương. Hung thủ mở tủ lấy 2 cọc tiền nhưng do tiền vấy nhiều máu nên y đã vứt tiền lại hiện trường và bỏ trốn...

 

Nhậnđược tin báo, cơ quan điều tra Ninh Thuận đã truy bắt kẻ sát nhân và phát lệnh truy nã đối tượng Văn Đình Hiếu trên toàn quốc. Công an Ninh Thuận cũng đã phối hợp với Công an Thừa Thiên - Huế truy bắt đối tượng đã giết người dã man.

 

Đến ngày 15/4/2008, Hiếu bị bắt giữ tại Thừa Thiên - Huế. Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người cướp của ở Ninh Thuận.

 

Cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên phạt mức án “tử hình” đối với đối tượng Văn Đình Hiếu với 2 tội danh là: “giết người” và “cướp tài sản”.

 

Tại tòa, Hiếu khai nhận do cần tiền chuộc xe máy đã thế chấp trước đó nên nảy sinh ý định vào nhà bà ngoại thứ cướp của.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần