Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

"Thí sinh chỉ nên đăng ký 5 - 6 nguyện vọng"

Kinhtedothi - Về cơ bản, quy chế tuyển sinh 2018 không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, trả lời báo chí tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2018 vào hôm nay (11/3), Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Phụng khuyên thí sinh lưu ý những điểm sửa đổi và chỉ nên đăng ký 5 - 6 nguyện vọng (NV).
Thí sinh đang được tư vấn hướng nghiệp vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tại Ngày hội tuyển sinh 2018

Thưa bà, quy chế tuyển sinh 2018 có những thay đổi gì và bà có lưu ý gì đối với thí sinh?
Những điểm thay đổi về quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh không nhiều, nhìn chung đều giữ ổn định như năm 2017, và những điểm cơ bản cũng sẽ được ổn định trong những năm tiếp theo. Đối với những điểm thay đổi, thí sinh nên chú ý mấy nội dung.

Thứ nhất, điểm ưu tiên khu vực (KV) đã được quy định giảm đi 50% so với mức 2017 trở về trước. Điều này hoàn toàn phù hợp với lịch sử của quá trình ưu tiên của chúng ta. Sau một số năm, độ chênh lệch của các vùng miền không còn quá cao nữa thì mức này được hạ xuống để nó tương ứng, đảm bảo công bằng cho các em ở tất cả các vùng miền và phù hợp với sự phát triển.

Thứ hai, Bộ GD&ĐT không quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng, trừ đối với ngành đào tạo giáo viên. Quyền quy định điểm sàn sẽ được Bộ trao cho các trường tự chủ xác định cho phù hợp với chính sách tuyển sinh, chất lượng của từng trường.

Một điểm mới nữa, điểm xét tuyển năm nay được làm tròn đến hai chữ số thập phân, cho nên các em rất chú ý để cạnh tranh từng phần trăm điểm trong quá trình thi và tuyển sinh.

Năm nay, Bộ yêu cầu bắt buộc các trường ĐH phải công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp của 2 năm trước. Và đó là thông tin hữu ích cho thí sinh để các em có thể tham khảo ngành nào, trường nào có chất lượng. Tất nhiên, các em có thể kiểm chứng thông tin của các trường này để đảm bảo độ tin cậy.
Làm sao để thí sinh yên tâm khi các trường được xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khi có nhiều thông tin các em không nắm được?

Chúng tôi cho rằng một mình Bộ GD&ĐT hay các cơ quan trung ương lo thì không bằng những hiệu trưởng, giáo viên lo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho trường mình. Từ đó, nhà trường sẽ xây dựng chính sách chất lượng, xây dựng thương hiệu cho trường mình. Vì thế, việc trao quyền đảm bảo chất lượng đầu vào cho các trường thì chúng tôi yên tâm. Vì đa số các trường đều hiểu rằng nếu không đi lên bằng chất lượng sẽ huỷ hoại mình.
 Bà Nguyễn Thị Kim Phụng

Năm nay thí sinh xét tuyển vào đại học (ĐH) được thoải mái đăng ký NV. Bà có lời khuyên gì để các em lựa chọn những NV có tỉ lệ trúng tuyển cao?

Năm trước các thí sinh được đăng ký không giới hạn số NV. Các em có những suy nghĩ, định hướng, phạm vi lựa chọn của mình. Chúng tôi nghĩ, quan trọng không phải đăng ký bao nhiêu NV mà các em có được những thông tin thiết thực mang ý nghĩa trực tiếp cho việc đăng ký NV của mình hay không. Ví dụ, các em có hiểu về các ngành học đó, năng lực sở trường, sự đam mê của mình hay không để chọn những ngành học phù hợp. Và, được làm việc trong ngành nghề mình yêu thích thì công việc sẽ làm niềm vui, đó mới là quan trọng.

Nếu các em có đủ thông tin để lựa chọn rồi thì nên chọn theo hướng: NV có thể hơi thấp so với năng lực của các em để đề phòng rủi ro. Nhưng, cũng có những NV ngang bằng với năng lực của các em để khả năng trúng tuyển cao, và có các NV cao hơn một chút so với khả năng để có những định hướng cố gắng phấn đấu. Như vậy, các em có từ 5 -6 NV là có thể là xác định được khả năng trúng tuyển ở mức độ cao. Thực tế, trong những năm qua, mức trung bình thí sinh đăng ký từ 3 - 5 NV.
Nhiều thí sinh rất sốt ruột khi đến thời điểm này Bộ vẫn chưa có quy chế tuyển sinh? Bà nói gì về việc này?

Hiện nay quy chế tuyển sinh đã được lãnh đạo Bộ ký và đang trong các khâu rà soát kiểm duyệt văn bản để công bố chính thức.
Khi nào các em bắt đầu đăng ký tuyển sinh?

Về đăng ký tuyển sinh và xét tuyển không thay đổi nhiều so với năm trước. Thời gian để cho các em đăng ký cũng được lên kế hoạch từ ngày 1 đến 20/4 của năm nay. Bộ đang dự kiến sẽ có một đợt điều chỉnh NV từ ngày 18 - 26/7, sau khi có điểm thi THPT quốc gia 2018 và tương quan điểm thi để các em điều chỉnh.

Xin cảm ơn bà!
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: tăng cường cho trẻ làm quen tiếng Anh từ bậc mầm non

TP Hồ Chí Minh: tăng cường cho trẻ làm quen tiếng Anh từ bậc mầm non

03 Nov, 05:46 PM

Kinhtedothi - Việc thực hiện tốt cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh được TP Hồ Chí Minh xác định góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chuẩn bị năng lực ngôn ngữ cơ bản cho trẻ trước khi vào tiểu học, đáp ứng định hướng từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường theo Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị.

Động lực mới cho phát triển giáo dục tỉnh Điện Biên

Động lực mới cho phát triển giáo dục tỉnh Điện Biên

03 Nov, 02:55 PM

Kinhtedothi - Việc xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Điện Biên là bước tiến quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh dân tộc thiểu số.

Ký túc xá - hạ tầng xã hội thiết yếu

Ký túc xá - hạ tầng xã hội thiết yếu

03 Nov, 06:19 AM

Kinhtedothi - Ký túc xá (KTX) sinh viên - tưởng là câu chuyện cũ, nhưng trong giai đoạn vật giá ngày càng leo thang cùng nhiều thách thức về vấn đề an ninh đô thị, lại tiếp tục nổi lên như một vấn đề thiết yếu của đời sống, đặc biệt ở các đô thị như Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ