Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức: Nhiều tuyến phố nhếch nhác

Bài, ảnh: Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các địa phương đăng ký thi đua đảm bảo trật tự đô thị.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do thiếu quyết liệt trong kiểm tra, xử lý nên một số tuyến phố của thị trấn Đại Nghĩa luôn trong tình trạng nhếch nhác.
Vỉa hè thành của riêng
Vi phạm thể hiện rõ nhất tại tuyến phố Đại Nghĩa là từ khu vực cổng trụ sở Công an huyện (cũ) kéo dài gần 2km đến khu vực xã Phù Lưu Tế. Hàng trăm hộ dân đã biến vỉa hè trước cửa nhà mình thành của riêng, cắm ô, biển hiệu, tập kết hàng hóa. Cách đó không xa, khu vực gần trụ sở UBND thị trấn Đại Nghĩa (phố Đại Đồng) cũng rơi vào cảnh tương tự, thậm chí hàng hóa, ô tô, xe máy tập kết còn tràn xuống cả lòng đường.
 Vỉa hè thị trấn Đại Nghĩa bị chiếm dụng làm của riêng để đặt biển hiệu, hàng hóa.
Tại khu vực ngã tư phố Đại Đồng và phố Đại Nghĩa, nơi được coi là trung tâm của huyện, hàng chục hộ cũng chiếm dụng vỉa hè ở vị trí khúc cua, tập kết hàng hóa che khuất tầm nhìn. Đa phần vỉa hè ở đây dù rộng từ 3 - 5m nhưng do bị các hộ sử dụng làm của riêng khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường. Ngoài ra, tại các tuyến vỉa hè còn có hàng chục trường hợp ngang nhiên dựng cột sắt, mái tôn.
Chủ tịch UBND thị trấn Đại Nghĩa Nguyễn Văn Ninh thừa nhận, tình trạng vi phạm chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh hàng hóa gây ảnh hưởng cho người đi bộ, làm mất mỹ quan đường phố là đúng. Nguyên nhân là do ý thức người dân còn hạn chế nên mỗi khi đợt ra quân vận động, thu giữ hàng hóa và các tài sản khác thì vi phạm lắng xuống nhưng sau đó lại tái diễn. Mặt khác, cán bộ theo dõi địa bàn chưa làm hết trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động người dân. "
Để khắc phục tình trạng vi phạm chiếm dụng vỉa hè, thời gian tới UBND thị trấn chỉ đạo các ban, ngành cùng lực lượng công an tăng cường kiểm tra, cương quyết áp dụng các biện pháp mạnh xử lý trường hợp cố tình vi phạm" - ông Ninh cho biết.
Thiếu quyết liệt
Về phía UBND huyện Mỹ Đức, xác định thị trấn Đại Nghĩa là trung tâm giao thương hàng hóa nên huyện đã quan tâm, đầu tư xây dựng, lát gạch chỉnh trang toàn bộ vỉa hè thị trấn.
Tuy nhiên, do UBND thị trấn và cơ quan chuyên môn chỉ ra quân tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm theo kế hoạch hàng tháng, quý mà không thực hiện thường xuyên, không quyết liệt đến cùng nên hàng trăm hộ kinh doanh trên phố Đại Đồng, phố Đại Nghĩa mới dám chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, nhếch nhác, phảm cảm mà còn mất an toàn giao thông.
Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Mỹ Đức Trần Văn Sự cho biết, những năm gần đây, UBND huyện đã rất quan tâm, tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị. Tuy nhiên, do là vùng nông thôn nên vẫn cần tuyên truyền, vận động để người dân tự chấp hành là chính. Trường hợp cố tình vi phạm mới tính đến thu giữ hàng hóa, biển hiệu hoặc tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè. Sau đợt ra quân, tổ công tác đều bàn giao lại vỉa hè cho địa phương quản lý.
“Với quyết tâm không để vi phạm tồn tại, UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch xử lý rất quyết liệt. Nhờ vậy, hiện nay tại một số tuyến đường trung tâm huyện đã không còn vi phạm nhiều như trước. Những trường hợp vi phạm tồn tại như hiện nay trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND thị trấn Đại Nghĩa” - ông Nguyễn Văn Sự khẳng định.