Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên: Bất an vì xe ô tô quá tải hoành hành

Bài, ảnh: Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này, khi cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội, tại khu vực thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, những chiếc xe ô tô quá tải chở vật liệu xây dựng (VLXD) vẫn ngang nhiên hoạt động, gầm rú ga chạy trên đường 429, gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Có mặt tại đường 429 sáng ngày 6/4, phóng viên được chứng kiến cảnh những chiếc xe ô tô 30 - 40 tấn chở VLXD, chủ yếu chở cát làm huyên náo khu dân cư ở hai bên đường 429 khu vực thị trấn Phú Minh.
 Những chiếc xe ô tô chở cát đang hàng ngày gầm rú ga chạy trên đường 429, thị trấn Phú Minh gây ô nhiễm môi trường nhưng chẳng mấy khi bị xử lý.
Do tuyến đường này không có lực lượng chức năng tuần tra, xử lý vi phạm thường xuyên nên tất cả xe ô tô ra vào bãi tập kết VLXD trên địa bàn xã Nam Tiến, thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên) và xã Thống Nhất (huyện Thường Tín) thường cơi nới, chở vượt thành thùng, che chắn phông bạt không đảm bảo, chạy với tốc độ cao làm cát vương vãi dọc 2km đường 429.
Mặc dù đầu năm 2019, tuyến đường này đã được Nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng để cải tạo thảm nhựa và sửa chữa hệ thống cống tiêu thoát nước nhưng do xe ô tô chở VLXD quá tải chạy suốt ngày đêm đã gây hư hỏng mặt đường và nhiều vị trí nắp cống trước cửa nhà các hộ dân tiểu khu Đường.
Cùng với đó, do cát rơi vãi khiến hệ thống cống thoát nước bị tắc nghẽn; xe chạy với tốc độ cao còn gây ra bụi, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ở hai bên đường 429. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các gia đình đã phải lắp đặt vòi nước để thường xuyên phun khu vực trước cửa nhà mình nhưng vẫn không hiệu quả.
Ông Phạm Văn Dũng, tiểu khu Đường, thị trấn Phú Minh chia sẻ: “Khoảng 4 tháng nay, các hộ dân ở đây lại khốn khổ vì xe chở VLXD chạy ầm ầm suốt ngày đêm. Trời mưa đường lầy lội, trời nắng thì bụi bay mịt mù. Một số vị trí cống thoát nước hai bên đường tiếp tục bị cát phủ kín nên mỗi khi có mưa, lòng đường ngập nước”.
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Minh Hoàng Văn Nhàn cho biết, thời gian qua, do xe ô tô chở VLXD gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng mặt đường và nhiều đoạn nắp cống tiêu thoát nước khiến người dân bức xúc.
Mặc dù, UBND thị trấn phối hợp với xí nghiệp thoát nước đã nạo vét hệ thống cống tiêu thoát nước và khắc phục những điểm nắp cống bị sập, tuy nhiên chỉ được một thời gian đâu lại vào đó. Bên cạnh đó, địa phương còn kiến nghị đến Đội Thanh tra GTVT và Công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý xe ô tô chở VLXD vi phạm, tuy nhiên việc xử lý chỉ mang tính chất đối phó.
Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về cung đường 429 ngày càng xuất hiện nhiều xe ô tô chở VLXD vi phạm nhưng không bị xử lý, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Phú Xuyên Ngô Văn Dự cam kết: “Thời gian tới, Đội sẽ phối hợp với Công an huyện và lực lượng chức năng các địa phương có liên quan tăng cường tuần tra, cân, xử lý vấn nạn xe quá tải chở VLXD trên đường 429, đoạn qua thị trấn Phú Minh. Sau đợt ra quân xử lý xe vi phạm, Đội sẽ báo cáo kết quả cho Báo".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần