Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi sau khi Triều Tiên thử tên lửa

Nguyễn Minh (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch ngày 29/5 (giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng thử thêm vụ thử tên lửa đạn đạo trong khi các thị trường lớn khác đóng cửa nghỉ lễ.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng tăng gần 0,2% lên 19.720 điểm so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5 là 19.686 điểm. Trong khi đó, chỉ số ASX 200 của Australia tăng 0,2% lên 5.763 điểm, trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng 0,32%.
Thị trường Trung Quốc sẽ đóng cửa ngày hôm nay vì nghỉ lễ.
Ngày 29/5, đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xác nhận, vào sáng sớm ngày 29/5, Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là một tên lửa Scud tầm ngắn, bay khoảng 450 km và rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. 
 Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong khi các thị trường lớn khác. đóng cửa nghỉ lễ.
Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết tên lửa của Triều Tiên dường như đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản tại Biển Nhật Bản. 
Trong phiên giao dịch ngày 26/5, hầu hết các sàn chứng khoán châu Á đều ngập trong sắc đỏ. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cổ phiếu của các công ty năng lượng đi xuống sau khi giá dầu thô thế giới mất gần 5%, giữa bối cảnh giới đầu tư thất vọng trước động thái trong ngày 25/5 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC)
Trong cuộc họp tại Vienna (Áo) ngày 25/5, các nước trong và ngoài OPEC đã quyết định sẽ kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ thêm chín tháng nữa (tới hết tháng 3/2018), nhằm tái cân bằng thị trường "vàng đen".
Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 126,29 điểm (0,64%), xuống 19.686,84 điểm. Tuy vậy, tính chung cả tuần qua, chỉ số Nikkei 225 vẫn tăng 0,49%. Tại thị trường Sydney (Australia), chỉ số S&P/ASX 200 hạ 37,90 điểm (0,65%), xuống 5.751,70 điểm. Các thị trường chứng khoán khác ở Singapore và Đài Bắc cũng sa sút trong phiên cuối tuần. 
Trong khi đó, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ không có nhiều thay đổi, khi thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài hơn (thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ ngày 29/5).
Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,01% xuống 21.080,28 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,03% lên 2.415,82 điểm; còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,08% lên 6.210,19 điểm. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần