Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong tuần

Nguyễn Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đóng cửa phiên giao dịch phiên cuối tuần, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều . Tuần qua, chỉ số công nghệ Nasdaq xác lập mức cao kỷ lục mới, khi Apple đã trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường trên 800 tỷ USD.

Tuy nhiên, hai chỉ số chủ chốt còn lại đều giảm điểm trong bối cảnh báo cáo lợi nhuận gây thất vọng của các doanh nghiệp và diễn biến mới tại bán đảo Triều Tiên. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5%, chỉ số S&P 500 giảm 0,4%. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,3%.
Thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần đã chứng kiến chỉ số công nghệ Nasdaq xác lập mức cao kỷ lục mới. Ảnh: Sky News. 
Trong phiên giao dịch ngày 8/5, thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng đánh giá liệu tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể thúc đẩy việc thông qua các cải cách kinh tế sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Pháp hay không.
Chuyên gia phân tích thị trường thuộc CMC Markets, Michael Hewson, cho biết chiến thắng của ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa qua đã giúp các thị trường đi lên, đồng thời sự chú ý của thị trường lại hướng sang vấn đề Tổng thống đắc cử Macron có thể sẽ tiến hành chương trình cải cách kinh tế như thế nào.
Sang phiên giao dịch ngày  tiếp theo (ngày 9/5), thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng mạnh lên mức kỷ lục mới, khi giá trị thị trường của Apple vượt 800 tỷ USD.
Trái ngược với xu hướng khởi sắc của nhóm cổ phiếu công nghệ, phần lớn các chỉ số chứng khoán Phố Wall vẫn chịu sức ép đi xuống trong phiên này.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/5, thị trường chứng khoán Mỹ chạy theo hai chiều ngược nhau khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite và S&P 500 tăng nhẹ trong lúc chỉ số công nghiệp Dow Jones mất điểm. Thị trường hầu như không có thêm phản ứng gì trước quyết định của Tổng thống Donald Trump sa thải Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) James Comey. Theo một số nhà quan sát, thị trường đang hướng nhiều vào tình hình doanh thu của các doanh nghiệp hơn là chính sách của Washington.
Sắc đỏ chi phối thị trường chứng khoán Phố Wall trong phiên 11/5, khi nhà đầu tư xem xét loạt số liệu kinh tế và các báo cáo đáng thất vọng về lợi nhuận trong quý I/2017. Trong ngày 11/5, nhà bán lẻ Macy's báo cáo lợi nhuận trong quý I giảm xuống 70 tỷ USD, tức 0,23 USD/cổ phiếu, so với 0,37 USD/cổ phiếu của cùng kỳ năm ngoái. Giá cổ phiếu của Macy's giảm 17,01%, xuống 24,35 USD trong phiên này.
Thị trường chứng khoán Mỹ trái chiều sau khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, với cổ phiếu các ngành tiện ích, công nghệ và nguyên liệu cơ bản tăng trong khi cổ phiếu các ngành tài chính, công nghiệp và dịch vụ khách hàng giảm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,11% xuống 20.896,61 điểm; chỉ số S&P 500 hạ 0,15% xuống 2.390,9 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Nasdaq Composite tăng 0,09% lên 6.121,23 điểm.
Theo các nhà giao dịch, sự rớt giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã gây sức ép với hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần