Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc nhờ cổ phiếu năng lượng tăng mạnh

Nguyễn Thu (Theo Financial Times)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc phiên 20/3, thị trường Phố Wall quay đầu tăng điểm với chỉ số S&P 500 nhích 0,2% nhờ cổ phiếu ngành năng lượng khởi sắc.

Chứng khoán Mỹ quay đầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 20/3 khi giá dầu leo dốc giúp lĩnh vực năng lượng tăng mạnh và giới đầu tư đang chờ đợi kết quả của phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên giao dịch ngày 20/3.
Lực đẩy của thị trường hôm 20/3 đến từ cổ phiếu ngành năng lượng sau khi giá dầu đạt mức cao nhất từ đầu tháng. Nguyên nhân là do căng thẳng giữa Iran và Ả Rập Saudi, và sản lượng dầu thô của Venezuela được dự báo giảm. Giá dầu đã leo dốc hơn 2% lên đỉnh 3 tuần kết thúc phiên 20/3.
Đà tăng của giá dầu đã giúp chỉ số năng lượng thuộc tiến 0,84% và có thành quả tốt nhất trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500.
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu tài chính tăng 0,21% khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định nâng lãi suất gần như chắc chắn sau khi FED kết thúc cuộc họp diễn ra 2 ngày vào ngày hôm nay (21/3).
Phần lớn những người tham gia thị trường đều kỳ vọng sẽ có tổng cộng 3 lần nâng lãi suất trong năm nay, mặc dù một số người vẫn không loại trừ khả năng FED sẽ nâng lãi suất 4 lần trong năm 2018. Khả năng FED tăng lãi suất nhanh hơn sẽ tác động tiêu cực đến các tài sản được cho là rủi ro như chứng khoán.
Đáng chú ý là cổ phiếu ngành công nghệ vẫn chưa ngừng giảm sau khi Facebook có phiên lao dốc mạnh nhất trong vòng gần 4 năm và vốn hóa bị “bốc hơi” gần 40 tỷ USD, do mạng xã hội này bị phát hiện để cho bên thứ ba lạm dụng thông tin người dùng. Cổ phiếu này đã lao dốc 9% trong 2 phiên vừa qua, đánh dấu mức giảm điểm mạnh nhất trong 2 phiên kể từ tháng 2/2016, đồng thời tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đang xem xét liệu Facebook có phạm luật hay không khi dữ liệu người dùng rơi vào tay Cambridge Analytica, công ty tham gia vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump năm 2016.
Vào ngày thứ Ba, cổ phiếu Facebook không phải là cổ phiếu duy nhất sụt giảm trong ngành truyền thông xã hội. Cụ thể, cổ phiếu Snap Inc sụt 2,56%, còn cổ phiếu Twitter Inc lao dốc 10,38%.
Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể áp thuế trị giá 60 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc vào thứ Sáu này. Trong khi đó, Liên minh châu Âu sẽ công bố kế hoạch áp thuế nội dung số lên các công ty công nghệ lớn của Mỹ trong tuần này.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tiến 116,36 điểm (tương đương 0,47%) lên 24.727.27 điểm, chỉ số S&P 500 nhích 4,02 điểm (tương đương 0,15%) lên 2.716.94 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 20,06 điểm (tương đương 0,27%) lên 7.364.30 điểm.
Số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng trên sàn New York theo tỷ lệ 1.28:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1.26:1.
Khoảng 6,26 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 7,17 tỷ, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần