Chứng khoán toàn cầu giao dịch cầm chừng

Nguyễn Phương (THEO RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/4, các thị trường chứng khoán trên toàn cầu giao dịch thận trọng trong bối cảnh xuất hiện nhiều rủi ro địa chính trị.

Các rủi ro địa chính trị ẫn đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư theo sau đợt không kích của Mỹ vào Syria tuần trước và căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, tình hình bất ổn gia tăng trước cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp cũng khiến giới đầu tư không mặn mà với chứng khoán.
   Bảng điện tử thông báo các chỉ số công nghiệp Dow Jones và Nikkei tại thị          trường chứng khoán Nhật Bản. Ảnh: Reuters. 
Trên phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 20.591,86 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,4% xuống 2.344,93 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 0,5% xuống 5.836,16 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) giảm 0,2% xuống 7.348,99 điểm. 
Tuy nhiên, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) nhích nhẹ 0,1% lên 12.154,70 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) đứng ở mức 5.101,11 điểm.
Đổi với thị trường tiền tệ, đồng USD giảm giá sau khi tờ Wall Street Journal (Nhật báo phố Wall) đưa tin Tổng thống Donald Trump đưa ra quan ngại trước việc đồng USD mạnh lên. 
Đồng USD xuống giá so với đồng yen, giao dịch ở mức 109,07 yen một USD so với mức 109,64 yen một USD trước đó.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ông muốn duy trì lãi suất ở mức thấp và có thể sẽ tái bổ nhiệm bà Janet Yellen giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần