Thị trường dịp Rằm tháng Giêng, giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường vẫn ở mức cao

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng nay (8/2) cũng là ngày Rằm tháng Giêng – Tết Nguyên tiêu, nhiều gia đình đã sắm sửa lễ vật dâng cúng tổ tiên. Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu trên các chợ truyền thống vẫn neo ở mức giá cao.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng hôm nay ở một số chợ truyền thống, mặc dù trời mưa và trong điều kiện dịch bệnh nhưng vẫn có khá đông người đi chợ mua sắm thực phẩm, trái cây, hoa … phục vụ cho lễ cúng Rằm.
Bà Hạnh ở Hà Đông chia sẻ: Sáng nay bà đi mua gà, giò, xôi và một số trái cây, rau về cúng Rằm. Theo bà giá cả các mặt hàng tuy đã giảm so với dịp Tết Nguyên đán, nhưng vẫn ở mức giá cao so với ngày thường.
 Khá đông người đi mua sắm giò, xôi làm lễ Rằm tháng Giêng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, giá gà ta nguyên con có giá từ 150.000 – 170.000 đồng/kg, tùy chợ, chỉ giảm nhẹ khoảng 10.000 đồng/kg so với dịp Tết.
Gà lễ đã luộc sẵn có giá từ 300.000 – 400.000 đồng/con, tùy theo con to hay nhỏ. Không hạ giá so với dịp Tết.
Thịt lợn sấn, ba chỉ có giá từ 160.000 – 170.000 đồng/kg. Giảm khoảng 40.000 – 70.000 đồng/kg so với dịp Tết Sàn phẩm thị này đã trở về giá bán của ngày thường. Thịt bắp giò, sườn thăn có giá 180.000 – 200.000 đồng/kg, vẫn cao hơn giá bán bình thường, nhưng cũng đã giảm khoảng 50.000 – 60.000 đồng/kg so với dịp Tết.
Thịt bò có giá từ 300.000 – 350.000 đồng/kg, giảm khoảng 50.000 đồng/kg so với dịp Tết, nhưng vẫn cao hơn bình thường khoảng 30.000 – 50.000 đồng/kg.
Cá trắm cỏ bán khúc có giá 100.000 đồng/kg; cả con có giá 80.000 đồng/kg, vẫn ngang giá so với dịp Tết, và tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/kg so với bình thường.
Tôm nớt nuôi có giá 350.000 – 400.000 đồng/kg, tùy loại con to hay nhỏ. Tăng từ 100.000 - 150.000 đồng/kg so với bình thường và giảm giảm nhẹ 10.000 – 30.000 đồng/kg so với dịp Tết.
 Giá tôm cũng tăng và vẫn neo ở mức cao. Tôm nớt có giá 350.000 – 400.000 đồng/kg.

Các loại rau, củ quả cũng vẫn giữ ở mức giá cao. Cụ thể, su hào có giá 10.000 – 15.000 đồng/củ, tùy theo to hay nhỏ, ngang giá so với dịp Tết. Bắp cải có giá 15.000 – 18.000 đồng/kg, cũng ngang giá dịp Tết và tăng gấp 2 lần so với ngày thường.
Hoa cúc có giá 80.000 đồng/chục bông, giảm nhẹ 20.000 đồng/chục bông so với dịp Tết, nhưng vẫn còn cao hơn ngày thường đến 30.000 đồng/chục bông.
Hoa hồng có giá 100.000 đồng/chục bông loại không có lộc; loại có cành lộc có giá 150.000 đồng/chục bông. Giá bán vẫn ngang với dịp Tết Nguyên đán và cao hơn từ 50.000 – 100.000 đồng/chục bông so với ngày thường.
Hoa lay ơn có giá 100.000 – 130.000 đồng/chục bông, tùy chợ, giảm khoảng 50.000 – 80.000 đồng/chục bông so với Tết, nhưng vẫn cao hơn so với bình thường khoảng 30.000 – 50.000 đồng/chục bông.
Theo các tiểu thương, nguồn cung các sản phẩm thực phẩm từ dịp Tết đến nay hạn chế. Nhiều lò mổ thịt vẫn hạn chế nguồn cung. Rau xanh tăng giá do trận mưa đêm giao thừa đã làm nhiều diện tích dập nát, diện tích mới trồng do lạnh giá chậm phát triển.
Một số tiểu thương cho rằng, nhu cầu mua sắm của Rằm tháng Giêng năm nay không cao như các năm trước. Có thể nhiều người đã lựa chọn mua thực phẩm tại siêu thị cho đảm bảo an toàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần