Hà Nội: Thị trường hoa tươi trước ngày 8/3 ít biến động giá

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng nay (7/3), chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa đến Ngày Quốc tế Phụ nữ. Các cửa hàng kinh doanh hoa tươi đã nhộn nhịp mua bán. Điều đặc biệt năm nay là hoa tươi ít biến động giá so với mọi năm.

Dạo quanh thị trường hoa tươi trên địa bàn Hà Nội vào sáng sớm nay, hầu hết các cửa hàng đều đã nhập tăng lượng hoa phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Các cửa hàng cũng đã đón khách mua sớm.
 Một số cửa hàng đón khách mua từ rất sớm.
 Đa dạng các lẵng hoa được bày bán.
Theo các tiểu thương, hầu hết các loại hoa năm nay không tăng giá so với những ngày trước, nguyên nhân là do năm nay lượng hoa trồng ở các vùng ngoại thành Hà Nội khá lớn, nguồn cung dồi dào. Lượng hoa cung ứng trên địa bàn nhiều nhất hiện nay tập trung vào hoa ly và hoa hồng. Cùng với đó còn có hoa nhập từ Đà Lạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua.
 Những lẵng hoa to đẹp, nhiều lan có giá lên đến 500.000 đồng/lẵng.
 Hoa ly được mùa nên giá không tăng chỉ dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/chục cành.
Chia sẻ của một số người mua hoa cũng như tiểu thương trong buổi sáng nay, giá hoa cơ bản không tăng so với những ngày trước. Cụ thể, hoa ly vàng có giá 10.000 – 12.000 đồng/cành. Hoa ly tím bông to có giá 15.000 – 20.000 đồng/cành. Hoa hồng ta cung cấp từ vùng ngoại thành Hà Nội có giá từ 50.000 – 70.000 đồng/chục bông.
Các lẵng hoa có giá dao động từ 100.000 – 500.000 đồng/lẵng tùy theo to hay nhỏ và loại hoa cắm trong lẵng. Nếu lẵng hoa chỉ có hồng thì giá trong khoảng 100.000 – 200.000 đồng/lẵng. Lẵng cắm ly xen kẽ với hoa hồng có giá 250.000 -300.000 đồng/lẵng. Lẵng có đa dạng hoa từ hồng, ly, lan, cẩm tú cầu … sẽ có giá 400.000 500.000 đồng/lẵng. Lay ơn có giá 250.000 – 300.000 đồng/lẵng.
 Hoa hồng ta được cung cấp tại nhà vườn ngoại thành Hà Nội vẫn giữ giá ở mức 50.000 - 70.000 đồng/chục bông.
 Quà tặng dịp 8/3 đa dạng chủ loại, mẫu mã đang thu hút khá đông người mua sắm.
Theo phản ánh của người mua và tiểu thương, hoa dịp 8/3 năm nay còn rẻ hơn so với dịp trước và sau Tết Nguyên đán khoảng 1 tuần. Trong đó hoa ly, hoa hồng, lay ơn đã giảm từ 30-50% giá so với Tết.
Cùng với hoa tươi, năm nay thị trường quà tăng cũng được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đa dạng hóa sản phẩm. Mẫ mã các gói quà cũng được cải tiến bắt mắt nhằm thu hút người tiêu dùng. Những sản phẩm bán chạy trong dịp này vẫn là hóa mỹ phẩm, trang phục,  giày dép, tư trang ... cho chị em. Các cơ sở kinh doanh cũng không tăng giá hàng bán mà còn giảm giá, khuyến mại tặng quà nhằm đẩy mạnh tiêu dùng.