Thị trường ngày 5/5 âm lịch: Mận hậu, vải thiều tăng giá

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 14/6 (tức mùng 5/5 âm lịch) là ngày Tết Đoan Ngọ. Theo phong tục của người Việt, vào ngày nhiều gia đình sẽ dùng các loại trái cây có vị chua như mận, vải thiều cùng với cơm rượu nếp dâng cúng tổ tiên. Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, sáng nay tại các chợ truyền thống một số loại trái cây đã tăng giá hơn ngày thường.

Những sạp hàng hóa lớn có giá bán vài thiều từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Mận có nơi lên đến 70.000 đồng/kg.

Dạo quanh thị trường ở một số chợ truyền thống như: Mộ Lao, Phùng Khoang, Thanh Xuân Bắc... có khá nhiều người mua sắm các loại trái cây như mận hậu, vải thiều, cơm rượu nếp về làm lễ.
Do nhu cầu tiêu dùng tăng nên một số chủ cửa hàng đã nâng giá bán các loại trái cây kể trên. Cụ thể, vải thiều trong cùng 1 chợ, nhưng người bán hàng lẻ đem đến chợ bán theo phiên, hoặc xe thồ có giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Còn tại những sạp hàng trái cây bán thường xuyên ở chợ lại có giá lên đến 40.000 - 50.000 đồng/kg.
Mận hậu tam hoa loại 1, trái to mọng, những người bán nhỏ lẻ cao nhất là 50.000 đồng/kg, nhưng các sạp hàng hóa lớn lại tăng giá lên đến 60.000 - 70.000 đồng/kg.
Nếu so với năm 2020 dịp này thì mận hậu và vải thiều cũng chỉ thấp hơn từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Trong khi đó, trên mạng xã hội mấy ngày nay rộ lên những thông tin mận hậu bị tư thương ép giá nên phải bán rẻ. Thế nhưng, đến tay người tiêu dùng thông qua kênh phân phối trên thị trường giá bán các loại trái cây này lại bị nâng giá lên khá cao.
 Rượu nếp giữ giá trên thị trường.

Không chỉ có trái cây, hoa cúc cũng tăng từ 5.000 đồng/bó hoa có bông chùm xuất xứ Đà Lạt và, 10.000 đồng/chục bông cúc đơn do vùng trồng ở Hà Nội cũng cấp.
Một tiểu thương bán hoa cho biết, giá hoa hôm nay trên thị trường mua tăng hơn so với ngày mồng Một đầu tháng.
Trong khi đó, trong sáng cùng ngày, rượu nếp cái giữ giá như mọi năm, với cốc nhỏ 10.000 đồng và cốc to 20.000 đồng/cốc.