Thị trường ngày Tết Đoan ngọ: Giá mận hậu tăng mạnh

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/6 (tức 5/5 Âm lịch) - Tết Đoan ngọ, thị trường trái cây Hà Nội khá sôi động. Trong đó, mận hậu tăng giá mạnh.

Vải thiều giá bán trung bình từ 35.000 - 40.000 đồng/kg.
Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị vào sáng nay, tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, các mặt hàng trái cây, rượu nếp cái khá sôi động. Ngoài rượu nếp cái, các loại trái cây có nhiều người mua nhất là vải thiều, mận hậu, mận cơm, đào...
Theo chia sẻ của một số tiểu thương, mặc dù năm nay giá gạo nếp có nhích tăng nhưng cơm rượu nếp bán trong ngày Tết Đoan ngọ vẫn giữ giá như mọi năm, đó là 10.000 đồng/cốc nhỏ và 15.000 đồng/cốc to.
Giá vải thiều năm nay giảm so với các năm trước. Cụ thể, vải thiều quả to đẹp có giá khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg. Vải quả nhỏ, có giá 30.000 - 35.000 đồng/kg, giảm từ 10.000 - 15.000 đồng/kg so với năm trước.
Theo phản ánh của tiểu thương, nguyên nhân giá vải thiều năm nay giảm là do dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều loại trái cây xuất khẩu chậm. Đây là mùa thu hoạch của nhiều loại trái cây như: Xoài, chôm chôm, na, mít, vải, mận, đào… Hầu hết các loại trái cây đều giữ giá, trừ mận.
 Mận hậu giá tăng mạnh trong ngày Tết Đoan ngọ.
Cũng theo một số tiểu thương, hiện mận hậu đã vào cuối mùa, số lượng còn ít, trong khi đó nhu cầu mua sắm ngày Tết Đoan ngọ khá cao. Do đó, giá mận hậu đã tăng từ 10.000 đến trên 20.000 đồng/kg so với thời điểm trước. Cụ thể, mận hậu trái to và mã đẹp có giá 80.000 - 90.000 đồng/kg. Mận hậu trái nhỏ có giá từ 65.000 - 70.000 đồng/kg. Mận cơm có giá từ 55.000 - 65.000 đồng/kg.