Thị xã Sơn Tây đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2)

Phạm Hảo - Thành Chung
Chia sẻ Zalo

Kinhtdothi - Sáng 14/1, Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) và tổng kết công tác phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, phát động thi đua năm 2020. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng.

Năm 2019, Đảng bộ thị xã Sơn Tây tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng được đổi mới, việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được đẩy mạnh. Công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ được chú trọng.
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) cho Nhân dân và cán bộ thị xã Sơn Tây
Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Công tác dân vận tiếp tục đổi mới, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.
Đối với công tác thi đua khen thưởng đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia. Kết quả trong năm 2019, thị xã hoàn thành vượt mức 20/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội so với Nghị quyết HĐND giao; tổng thu ngân sách toàn thị xã thực hiện trên 558 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước thực hiện 4.459 tỷ đồng; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước thực hiện 4.367 tỷ đồng; giá trị nông lâm thủy sản ước thực hiện 1.092 tỷ đồng.
Thị xã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới 6/6 xã, tập trung rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều bước phát triển. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 94,7%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 85,7%; tỷ lệ làng văn hóa đạt 72,7%. Toàn thị xã hiện có 32/45 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Các chương trình an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả với nhiều giải pháp, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã được giúp để vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trao Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019 của thị xã Sơn Tây.
Phát động phong trào thi đua năm 2020, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thị xã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, toàn diện, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó phát hiện, khen thưởng kịp thời những tấm gương tiêu biểu người tốt, việc tốt, tạo thành phong trào rộng khắp, phấn đấu thực hiện thăng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) cho Nhân dân và cán bộ thị xã Sơn Tây. Cũng nhân dịp này, 54 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng, các phong trào thi đua được TP và thị xã Sơn Tây tuyên dương, khen thưởng.
                  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần