Thị xã Sơn Tây phát động Tết trồng cây

Hảo Trang (CTV)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/2, tại Khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm, UBND thị xã Sơn Tây đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng.

Những năm qua cùng với cả nước và Thủ đô, thị xã Sơn Tây đã tích cực tổ chức phong trào trồng cây, trồng rừng với khẩu hiệu "Mỗi người trồng một cây, mỗi tập thể trồng một rừng cây" được đông đảo Nhân dân hưởng ứng và thực hiện.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cùng đại diện thị xã Sơn Tây trồng cây trong khuôn viên Khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm.
Đến nay, thị xã Sơn Tây đã trồng trên 330ha rừng tập trung và cây phân tán. Riêng năm 2016, thị xã Sơn Tây đã trồng mới được hơn 32.000 cây, cải tạo cơ bản diện tích đất trống, đồi núi trọc. Bên cạnh đó, thị xã còn chú trọng trồng cây xanh ở các công viên, hè phố, các điểm du lịch, các trường học, phát triển nhiều vườn cây sinh vật cảnh nghệ thuật… Qua đó, góp phần cải tạo môi trường, tạo không gian xanh cho thị xã.

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cùng lãnh đạo thị xã Sơn Tây và Nhân dân trên địa bàn đã tham gia trồng cây trong khuôn viên Khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm.
Nhân dịp này, 61 tập thể, cá nhân đã công đức ủng hộ trồng cây xanh tại Khu di tích với tổng số tiền trị giá trên 264 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần