Thị xã Sơn Tây: Tăng trưởng kinh tế đạt 7,9%

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/12, HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 5.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày 14 - 15/12, bên cạnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, công tác thanh tra Nhân dân… kỳ họp sẽ thông qua một số nghị quyết cho năm 2018.

 

Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho thấy, tổng giá trị sản xuất toàn thị xã năm 2017 ước tăng gần 7,9%. Trong đó, cả 3 nhóm lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông - lâm - thủy sản đều tăng, với mức tăng lần lượt là: 7,9%, 12,9% và 0,6%. Chỉ riêng mức tăng nhóm ngành nông - lâm - thủy sản không đạt kế hoạch mà nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước thị xã Sơn Tây ước đạt gần 389 tỷ đồng, bằng khoảng 178% dự toán TP giao. Thu ngân sách huyện đạt trên 1.103 tỷ đồng, đạt gần 169% dự toán TP giao.

Bên cạnh kinh tế, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân tiếp tục được thị xã Sơn Tây quan tâm. Năm 2017, địa phương đã giải quyết việc làm cho 2.745 lao động, Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 83%. Đã tiến hành khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2.650 lượt người dân. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đã triển khai trong năm đạt trên 671 triệu đồng. 570/675 án dân sự đã được các cấp có thẩm quyền xử lý, bằng khoảng 85%...
Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được năm 2017, UBND thị xã Sơn Tây đã xây dựng kế hoạch cụ thể với 3 nhóm chỉ tiêu: Kinh tế, xã hội và đô thị - nông thôn - môi trường. Mục tiêu chung thị xã Sơn Tây hướng tới là đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự văn minh đô thị. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường phòng, chống tham nhũng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần