Thị xã Sơn Tây tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nhiệm kỳ hoạt động 2016 - 2021, HĐND các cấp thị xã Sơn Tây đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Nhiều cá nhân, tập thể đã được tuyên dương, khen thưởng.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND thị xã.
Ngày 19/3, HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Báo cáo tổng kết của HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã tổ chức 17 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường kỳ, 6 kỳ họp không thường kỳ; HĐND các xã, phường tổ chức 190 kỳ họp, trong đó có 165 kỳ họp thường kỳ, 25 kỳ họp không thường kỳ.
Đã có 95 nghị quyết của HĐND thị xã, 778 nghị quyết của HĐND các xã, phường được thông qua. Tất cả nghị quyết của HĐND các cấp thị xã được ban hành đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo luật định; nội dung nghị quyết cụ thể hoá kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, cơ bản phù hợp với thực tế địa phương, được Nhân dân ủng hộ.
Về hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng có nhiều đổi mới. Trong đó, nổi bật là nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm, được đại biểu và cử tri quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã có 5 đoàn giám sát, khảo sát với tổng số 225 kiến nghị được HĐND thị xã Sơn Tây tổ chức. Cùng với đó là 162 cuộc giám sát với 317 kiến nghị được HĐND các xã, phường tổ chức. Công tác hậu giám sát cũng thực hiện tốt khi tất cả các ý kiến, kiến nghị đều được quan tâm xử lý.
Về hoạt động tiếp xúc cử tri, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thị xã Sơn Tây đã tổ chức 263 cuộc tiếp xúc, tiếp nhận 1.936 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND thị xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và các xã, phường thực hiện nghiêm túc, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, nêu cao ý chí, nguyện vọng của cử tri.
Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thị xã cũng tham gia tiếp với lãnh đạo UBND và tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội khu vực Sơn Tây 107 buổi, tiếp 2.328 lượt công dân. Các tổ đại biểu HĐND thị xã tiếp 714 buổi với 1.311 lượt công dân tại 15 đơn vị xã, phường. Tất cả đơn thư đều được phân loại, xử lý và chuyển đến các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết. Tổ chức thành công 3 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp. 
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, HĐND thị xã Sơn Tây đã trao bằng khen cho 6 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.