Thiên tai khiến 72 người chết và mất tích, thiệt hại trên 776 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai vừa có báo cáo thống kê tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm 2018 đến nay.

 Ảnh minh họa
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước đã xảy ra 14 loại hình thiên tai khiến 72 người chết và mất tích, 42 người bị thương. Bên cạnh đó là 457 nhà bị đổ, sập; 11.898 nhà bị hư hại, tốc mái, di dời khẩn cấp và 1.568 nhà bị ngập nước. Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề với 13.397ha lúa và hoa màu bị đổ dập; 1.689ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ; 8.233 con gia súc và 9.038 con gia cầm bị chết; 5.667m đê dưới cấp IV, kênh mương và bờ bao bị sạt trượt. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 776,6 tỷ đồng.
Đặc biệt nghiêm trọng là đợt mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc (từ ngày 22 - 27/6) đã làm 33 người chết và mất tích, 12 người bị thương; 1.207ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 251 con gia súc, 5.919 con gia cầm bị chết và 46ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở; nhà cửa bị đổ, hư hỏng. Tổng thiệt hại của đợt mưa lũ ước tính khoảng 458 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã tham mưu, chỉ đạo xử lý, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ ở một số địa phương. Tổng hợp, báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 2.500 tỷ đồng và 36 triệu USD xử lý cấp bách sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long; 1.800 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2018 (gồm 1.300 tỷ đồng để xử lý sự cố cấp bách các công trình đê điều và 500 tỷ đồng sửa chữa các hồ chứa nước bị sự cố do ảnh hưởng mưa bão năm 2017 gây ra). Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa nước và chuẩn bị sẵn sàng các phương án và điều kiện vật chất cho phòng chống lụt bão, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.