Thiệt hại do bão số 12: 2 người chết, hàng chục nhà dân bị hư hỏng, tốc mái

Trọng Tùng - Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 10/11, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo tổng hợp nhanh tình hình thiệt hại do bão số 12.

 Gió lớn thổi bay nhiều biển hiệu, trụ cột tại TP Nha Trang (Khánh Hoà). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Do ảnh hưởng của bão số 12, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tại các tỉnh khu vực miền Trung, tập trung  từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa đã có mưa rất to, phổ biến từ 100 - 300mm. Một số trạm đo được mưa lớn như: Hồ Thủy Tiên (Thừa Thiên Huế) 316mm; Tam Trà (Quảng Nam) 341mm; Thuỷ điện Sông Tranh 3 (Quảng Ngãi) 428mm; xã Canh Hòa (Bình Định) 438mm; xã Canh Liên (Bình Định) 436mm; UBND xã Sông Hinh (Phú Yên) 409mm…
Ghi nhận đến cuối giờ chiều nay (10/11), bão số 12 đã khiến 2 người chết (Quảng Nam: 1 người do sạt lở núi làm sập nhà; Bình Định: 1 người do chằng chống nhà cửa). Bên cạnh đó, 31 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; trong đó, Bình Định: 7, Phú Yên: 8, Khánh Hòa: 16 (nhà).
Hệ thống giao thông cũng bị gián đoạn do bão số 12. Cụ thể, tàu SE2 Bắc - Nam đã buộc phải tạm dừng tại K1233+650 (tỉnh Khánh Hòa) do đường sắt bị ngập. Trong khi đó, Quốc lộ19C đoạn qua xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) bị ngập 0,8m gây ách tắc giao thông.
Hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là tại tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Cụ thể tại tỉnh Khánh Hoà, hiện đang bị mất điện trên địa bàn các xã: Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ và Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh); toàn huyện Khánh Vĩnh; các xã Ninh Vân, Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa). Tỉnh Phú Yên hiện có 68 xã bị mất điện.
Đối với sản xuất, bão số 12 đã khiến hơn 1.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, tập trung chủ yếu tại tỉnh Phú Yên. Cùng với đó là 1 chiếc tàu cá bị chìm khi neo đậu tại tỉnh khánh Hoà. Hiện, các địa phương đang tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và sẵn sàng ứng phó mưa lũ do áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão này.

Trong khi đó, theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, bão số 12 đã làm 1 người chết và 1 người bị thương. Cụ thể, vào lúc 9 giờ ngày 10/11, ông Trương Văn Liêm (57 tuổi ở khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn) trong lúc chằng, chống nhà cửa chống bão số 12 thì té ngã bị thương nặng và tử vong sau đó.

Bão số 12 cũng khiến bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi ở thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) bị thương.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 7 ngôi nhà khác bị tốc mái. Tính đến 14 giờ ngày 10/11, bão số 12 gây mất điện 1.325 trạm biến áp trên địa bàn tỉnh, đã khôi phục được 593 trạm.

Do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn, nhiều khu vực tại các huyện Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh... của tỉnh Bình Định bắt đầu có nước dâng cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần