Thiệt hại do bão số 9: 80 người chết và mất tích, hơn 5.000 hộ dân vẫn đang phải sơ tán

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/11, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do bão số 9 và mưa lũ tại các tỉnh, TP khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

 Mưa lũ kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung. Ảnh minh họa.
Mưa lũ do bão số 9 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Đến nay, đã có 29 người bị chết; cụ thể: Quảng Nam: 23 người gồm: Nam Trà My 17 người, Bắc Trà My 1 người, Phước Sơn 5 người; Gia Lai: 1 người, Đắk Lắk: 1 người, và Nghệ An: 4 người. Hiện, vẫn còn 51 người bị mất tích, trong đó: Nghệ An 3 người; Quảng Nam 24 người;  Bình Định 23 người và Kon Tum 1 người.
Hệ thống giao thông bị tổn thương nghiêm trong với 93,6km đường bị sạt lở; 745.566 m3 khối lượng đất đá sạt lở, bồi lấp. 85 cầu bị hư hỏng. Nhiều tuyến đường quốc lộ và địa phương bị ảnh hưởng; cụ thể tại Nghệ An: 8 điểm trên các tuyến Quốc lộ 48E, 7B và 7 còn ngập, chưa thông xe. Tại Hà Tĩnh: 14 điểm trên các tuyến Quốc lộ 1A, 15, 8C, 281 còn ngập, chưa thông xe.
Mưa lớn kéo dài đang khiến 25.103 hộ dân bị ngập (trong đó, Nghệ An 19.865 hộ, Hà Tĩnh 5.238 hộ). Chính quyền các địa phương thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh đang phải sơ tán 5.758 hộ dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất để bảo đảm an toàn.
Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong ngày 31/10, các đơn vị đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 109 xã, hiện còn 250 xã mất điện tại tại 6 tỉnh gồm: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum.
Số liệu quan trắc cho thấy, trong 3 ngày qua, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (tập trung vào ngày 30/10). Lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thanh Hương (Nghệ An) 716mm, Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 731mm, Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 807mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 842mm.
Mưa lớn khiến hàng chục hồ chứa thủy điện đang phải xả tràn. Cụ thể, tại các khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ hiện đang có lần lượt 14, 28, 15 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn. Đồng thời liên tục điều chỉnh lưu lượng nhằm bảo đảm an toàn cho hồ đập và vùng hạ du...