Thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung tiếp tục gia tăng, các tỉnh chủ động cấm biển

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống kê đến 18 giờ chiều nay (13/10), thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung tiếp tục gia tăng. Nhiều địa phương cũng đã chủ động cấm biển để ứng phó bão số 7.

Bão số 7 đang áp sát đất liền 
Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, mưa lũ kéo dài gần 10 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhân dân. Tính đến 18 giờ chiều nay, số người chết đã tăng lên con số 30 người. 14 người khác hiện vẫn còn đang bị mất tích, cùng với đó là 22 người bị thương.
Bên cạnh thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và dân sinh cũng chịu tổn thất lớn. Đến cuối ngày hôm nay, đã có 541 nhà dân bị thiệt hại hoàn toàn; cùng với đó là 160.784 nhà dân bị ngập nước. Hiện, hàng chục vạn dân thuộc các tỉnh miền Trung vẫn đang phải đi sơ tán, chờ nước rút.
Thiệt hại do bão số 6 gây ra chưa được khắc phục thì miền Trung lại đang đứng trước nguy cơ tổn thương từ cơn bão số 7. Dự kiến trưa mai (14/10), bão sẽ tiệm cận vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn cho nhiều tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Để chủ động ứng phó với bão số 7, Bộ đội Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã tổ chức công tác kiếm đếm và hướng dẫn tầu thuyền. Hiện nay, đã kiểm đếm và hướng dẫn 51.240 lượt tầu thuyền với 229.679 lao động đến nơi tránh trú an toàn. Đặc biệt, đã hướng dẫn và cung cấp thông tin về bão cho 84 tầu thuyền đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa để chủ động việc tránh trú.
Tính đến 18 giờ chiều nay (13/10), có 3 tỉnh đã ra lệnh cấm biển để bảo đảm an toàn. Cụ thể, Nghệ An từ 15 giờ ngày 13/10; Nam Định từ 19 giờ ngày 13/10; Ninh Bình từ 19 giờ ngày 13/10. Riêng Thanh Hóa dự kiến sáng ngày mai (14/10) sẽ tiến hành cấm biển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần