Thiệt hại hơn 62 tỷ đồng do thiên tai trong 2 ngày

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm và sáng 24/4, mưa lớn tiếp diễn tại nhiều tỉnh khu vực phía Bắc khiến tình hình diễn biến phức tạp. Thiệt hại do thiên tai gia tăng gấp nhiều lần.

Sau khi có 2 người bị chết tại Hà Giang và Lào Cai, sáng 24/4, tỉnh Yên Bái đã ghi nhận 1 trường hợp bị chết do sét đánh. Ngoài ra, có 13 người bị thương (Lào Cai: 1 người, Sơn La: 4 người, Điện Biên: 2 người, Bắc Kạn: 4 người; Nghệ An: 2 người).
Dông lốc gây sập đổ nhà cửa tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Thùy Ngân. 
Thiên tai cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân. Thống kê đến sáng 24/4 cho thấy, ít nhất 5.914 nhà bị tốc mái (Thái Nguyên 32 nhà, Lào Cai 599 nhà, Hà Giang 1.283 nhà, Bắc Kạn 68 nhà, Cao Bằng 40 nhà, Yên Bái 795 nhà, Sơn La 710 nhà, Tuyên Quang 74 nhà, Lai Châu 408 nhà, Hòa Bình 562 nhà, Điện Biên 555 nhà, Phú Thọ 204 nhà, Nghệ An 584 nhà). Hiện, nhiều gia đình đang phải trú tránh nhờ nhà người thân để chờ tu sửa nhà cửa.
Sản xuất nông nghiệp cũng chịu tổn thất lớn với 1.575,8ha lúa và hoa màu bị đổ, dập nát; trong đó, diện tích thiệt hại nặng nhất là tại Lào Cai 1.110,3ha, Hà Giang 634,2ha, Yên Bái 167,7ha, Hòa Bình 254,8ha. Ngoài ra, 32 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa cũng bị hư hại.
Ước tổng thiệt hại do thiên tai trong 2 ngày qua là 62,29 tỷ đồng. Cụ thể, Thái Nguyên: 0,8 tỷ đồng, Lào Cai: 15 tỷ đồng, Hà Giang: 6 tỷ, Bắc Kạn: 0,7 tỷ, Yên Bái: 8,5 tỷ, Sơn La: 6 tỷ, Lai Châu 6,2 tỷ, Hòa Bình: 5 tỷ, Điện Biên: 11,2 tỷ, PhúThọ: 2,8 tỷ.
Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, hiện nay, diễn biến mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ còn rất phức tạp. Chính vì vậy, các địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TWPCT, Công văn số 120/TWPCTT-VP của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai là thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển. Đồng thời, tập trung tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân.

Thống kê cho thấy, từ cuối tháng 1/2020 đến nay, cả nước đã ghi nhận 7 đợt mưa dông, lốc sét, mưa đá. 7 đợt thiên tai diễn ra vào các khoảng thời gian cụ thể là: 24 - 25/1, 2 - 4/3, 17 - 18/3, 21 - 25/3, 10 - 11/4, 10 - 12/4 và 22 - 24/4/2020.

Đã có 20 tỉnh bị ảnh hưởng trong 7 đợt thiên tai vừa qua gồm: Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Phú Yên.

Các đợt mưa dông, lốc sét, mưa đá diễn ra thời gian qua đã khiến ít nhất 9 người bị chết (trong đó, Hà Giang: 3 người, Lào Cai 2 người, Sơn La 1 người, Yên Bái 1 người, Lai Châu 2 người) và 1 người hiện vẫn đang bị mất tích tại Lai Châu.

Bên cạnh thương vong đặc biệt nghiêm trọng về người, thiên tai xảy ra trong những tháng đầu năm 2020 cũng đã khiến 37.630 nhà dân bị hư hỏng, 21.635ha lúa và 7.455ha hoa màu bị dập nát, hỏng. Hàng trăm công trình dân sinh, hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, hệ thống điện bị hư hỏng…