Thiệt hại trên 24,3 tỷ đồng do mưa lũ, sạt lở đất

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến trưa nay (29/6), thiên tai đã tác động lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tới đời sống, sản xuất và cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương trên cả nước.

 Thiệt hại trên 24,3 tỷ đồng do mưa lũ, sạt lở đất. Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, có 1 trường hợp bị mất tích và 4 người bị thương do bị sét đánh. Nhà dân bị sạt, hư hỏng là 67 nhà. Số nhà bị ngập là 429 nhà (hiện tại nước đang tiếp tục rút). Đặc biệt, có 9 nhà dân phải di dời (Lai Châu), hiện chưa thể tái định cư. Mưa lũ cũng gây thiệt hịa lớn cho ngành nông nghiệp. Diện tích lúa bị thiệt hại trên 980ha. Hoa màu bị suy giảm năng suất khoảng 107ha. Trên 5.700 cây trồng bị ngập. Ngoài ra, thủy sản bị thiệt hại: 22,5ha. Kè bị sạt lở, hư hỏng 52m. Kênh mương bị sạt, hư hỏng khoảng 2km. 14 đập thủy lợi và 10 công trình khác bị hư hỏng. Mưa lớn cũng khiến 7 cây cầu bị hư hỏng.

Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng. Cụ thể, sạt lở đất ven Rạch Xu Cùi tại ấp Lung Ngang, xã Tam Giang, huyện Năm Căn với chiều dài khoảng 11m, rộng 6m làm hư hỏng 1 nhà.

Sạt lở đất ven sông Cửa Lớn tại ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển làm ảnh hưởng 1 nhà. Sạt lở đất ven sông Đầm Dơi tại ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi với chiều dại 65m, rộng 20m làm hư hỏng 15 nhà; đoạn còn lại khoảng 35m có nguy cơ sạt lở cao có thể ảnh hưởng đến 7 hộ dân sống ven sông khu vực ấp Vàm Đầm. Sạt lở đất ven sông Đầm Dơi tại ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi với chiều dài 14m, rộng 15m làm ảnh hưởng 1 hộ dân. Cùng với thiệt hại do thiên tai gây ra đối với sản xuất, hạ tầng ở các tỉnh phía Bắc, ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra đến nay khoảng 24,3 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần