Thiết kế chung cư có 10.000 cây bao phủ ở Hà Lan

Lan Hương (Theo Bussiness Insider)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khu rừng thẳng đứng là tên một thiết kế chung cư ở TP Utrecht, Hà Lan, được bao bọc bởi 300 loài cây góp phần lọc sạch không khí trong thành phố.

Khu rừng thẳng đứng Utrecht là thiết kế của Công ty Kiến trúc Stefano Boeri Architetti của Italy. Với tên gọi Khu rừng thẳng đứng, tòa nhà cao 91m ở TP Utrecht, Hà Lan sẽ được bao phủ bởi 10.000 cây xanh và cây bụi, với 300 loài khác nhau.
Tòa nhà được bao phủ bởi 10.000 cây xanh. 
Theo tính toán, khu rừng thẳng thứng này có thể hấp thụ 5,4 tấn CO2 mỗi năm. Ngoài ra, nó còn tạo ra khoảng 41.400 tấn Oxy, tương đương 2,5 héc ta rừng.
Mặt tiền, mái nhà và ban công các phòng của tòa cao ốc đều được sử dụng để trồng cây. 
Tòa nhà đặc biệt này ra đời nhằm thay đổi cách con người xây dựng những tòa nhà, giúp cuộc sống trở nên gần gũi hơn với thiên nhiên. 
 Việc xây dựng sẽ kéo dài trong 3 năm, dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2019.
Số cây này tương đương một nửa lượng thực vật có trong Công viên trung tâm ở New York, Mỹ.
Thiết kế này giúp xây dựng lối sống thân thiện hơn với thiên nhiên. 
Đây không phải lần đầu Công ty Kiến trúc Stefano Boeri Architetti tạo ra một công trình thân thiện với môi trường. Vào tháng 6, công ty này tuyên bố xây dựng dự án “thành phố rừng” ở Liễu Châu, Trung Quốc với những tòa nhà được cây xanh phủ kín. Dự kiến, dự án này sẽ trở thành hiện thực vào năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần