Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018: Nắm bắt xu hướng thị trường thế giới

Kinhtedothi - Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các nghệ nhân, thợ giỏi, các cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Đã có 40 sản phẩm trong tổng số 181 sản phẩm dự thi được UBND TP Hà Nội quyết định công nhận đạt giải.
 Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng trao giải cho các tác giả. Ảnh: Ngọc Mừng
Thu hút nhiều nghệ nhân, thợ giỏi tham gia

Ngày 20/10, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018”, với chủ đề “Sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển làng nghề và du lịch”. Cuộc thi được phát động từ trung tuần tháng 8/2018 và đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các nghệ nhân, thợ giỏi, cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Theo Ban tổ chức, đã có 65 cá nhân, trong đó có 5 Nghệ nhân Ưu tú, 12 Nghệ nhân Hà Nội đăng ký tham gia cuộc thi với tổng số 181 sản phẩm có thiết kế mới.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng, năm nay Sở đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm đại diện một số sở chuyên ngành của Hà Nội, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ để chấm điểm, lựa chọn các sản phẩm đạt giải. Đã có 40 sản phẩm trong tổng số 181 sản phẩm dự thi được UBND TP Hà Nội quyết định công nhận đạt giải. Trong đó, giải Nhất thuộc về sản phẩm Tranh sen đậu bạc của nghệ nhân Quách Tuấn Tú (Định Công, Hoàng Mai). 3 giải Nhì bao gồm: Bộ bình đá “Hạnh phúc” của nghệ nhân Nguyễn Minh Phú (Hiền Giang, Thường Tín); Bộ khăn trải bàn lụa tơ tằm nghệ thuật của nghệ nhân Nguyễn Thị Thu Hương (Vạn Phúc, Hà Đông); Bộ bình vẽ trang trí thổ cẩm của nghệ nhân Nguyễn Thị Mai Hương (Bát Tràng, Gia Lâm).

Hướng đến xuất khẩu

Là nghệ nhân lần đầu tiên tham gia cuộc thi nhưng sản phẩm Tranh sen đậu bạc của nghệ nhân Quách Tuấn Tú đã may mắn giành giải Nhất. Anh Tú cho biết, đậu bạc vốn là một nghề đặc biệt so với các làng nghề kim hoàn khác bởi nó được làm hoàn toàn bằng thủ công. Đó là lý do vì sao cả làng Định Công đến nay chỉ còn vài gia đình giữ được nghề truyền thống này. Sản phẩm chủ yếu cũng chỉ phục vụ nhu cầu quà tặng cho các tổ chức, DN trong nước mà chưa xuất khẩu được. Vì vậy, năm nay, được biết đến cuộc thi, cơ sở sản xuất của gia đình anh đã quyết định tham gia, với mong muốn nhận được sự góp ý của các chuyên gia để nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của thị trường thế giới, hướng đến xuất khẩu.

Nhằm hỗ trợ các DN tham gia cuộc thi, Ban tổ chức đã có nhiều hoạt động nhằm tư vấn các nghệ nhân chỉnh sửa mẫu mã để phù hợp hơn với tiêu chí cuộc thi cũng như nhu cầu của thị trường. “Trong quá trình tham gia cuộc thi, các cá nhân đã được các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước tư vấn, định hướng trong thiết kế, sáng tạo sản phẩm. Đặc biệt năm 2018 Hội đồng Anh tại Việt Nam đã giới thiệu một chuyên gia thiết kế hàng đầu đến từ trường Đại học Raffles và Học viện Thời trang London - Vương quốc Anh để hỗ trợ, tư vấn cho các cá nhân dự thi về xu hướng thiết kế, thị trường, mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới nhất trên thế giới” – ông Lê Hồng Thăng cho biết.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm nhằm mục đích khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Hà Nội phát huy những ý tưởng sáng tạo, thiết kế ra những mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật đáp ứng với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hỗ trợ các cơ sở, DN sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn TP Hà Nội đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Làng nghề hương nức tiếng Đà Nẵng hối hả dịp cận Tết

Làng nghề hương nức tiếng Đà Nẵng hối hả dịp cận Tết

30 Jan, 03:24 PM

Kinhtedothi - Đến cổng làng Quán Hương (xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) dễ dàng cảm nhận được mùi hương quế tỏa thơm dịu. Đây cũng là dịp người dân trong làng tất bật sản xuất để chạy kịp hàng vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Giữ lửa nghề bánh thuẫn trăm năm

Giữ lửa nghề bánh thuẫn trăm năm

28 Jan, 04:21 PM

Kinhtedothi-Ở thôn Đông Thuận (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cứ mỗi độ tháng Chạp về, khi gió lạnh chạm ngõ, bếp than trong nhà ông Bùi Đình Phùng lại đỏ lửa. Ngọn lửa này được truyền giữ qua nhiều thế hệ trong gia đình ông, mang theo mùi thơm quen thuộc của bánh thuẫn – thứ bánh gắn với Tết, với ký ức làng quê và với cả đời người.

Làng hoa hơn 20 năm tuổi ở Đà Nẵng tất bật trước Tết

Làng hoa hơn 20 năm tuổi ở Đà Nẵng tất bật trước Tết

23 Jan, 06:46 PM

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người trồng hoa tất bật chăm sóc từng chậu, canh từng nụ, mong hoa nở đúng thời điểm để kịp cung ứng cho thị trường.

Quảng Ngãi vào mùa thu hoạch kiệu Tết

Quảng Ngãi vào mùa thu hoạch kiệu Tết

20 Jan, 02:29 PM

Kinhtedothi - Vụ Tết Nguyên đán 2026, kiệu Long Yên (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được mùa, được giá, mang lại thu nhập khá cho người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ