Thiếu nhi Thủ đô nô nức tập làm nghệ nhân

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/6, hàng trăm em nhỏ đã đến Bảo tàng Hà Nội tham gia các hoạt động vẽ tranh, làm gốm Bát Tràng, bịt mắt đập niêu… Các hoạt động này được Bảo tàng tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Ngay từ đầu giờ sáng, tại tầng 1 khu trưng bày chính của Bảo tàng Hà Nội đã náo nhiệt không khí Tết Thiếu nhi 1/6.
Các em nhỏ được học tô màu trên bình hoa, tượng…
Điểm nhấn của hoạt động Vui Tết Thiếu nhi 2017 tại Bảo tàng Hà Nội là các em được trải nghiệm làm gốm truyền thống Bát Tràng.
Các hoạt động kéo co, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, ô ăn quan, gắp bóng bàn, đi cà kheo… cũng thu hút sự quan tâm của các em nhỏ.
Góc viết thư pháp do các nghệ nhân hướng dẫn.
Hầu hết các hoạt động vui Tết Thiếu nhi lần này Bảo tàng Hà Nội không thu phí của các em nhỏ. Theo ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội: “Chúng tôi không sử dụng kinh phí Nhà nước, mà hoàn toàn bằng nguồn tiền xã hội hóa, với mong muốn có thêm các sân chơi bổ ích, lành manh cho các em thiếu nhi Thủ đô”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần