Thiếu nhi Thủ đô thi tìm hiểu nếp sống văn hóa người Hà Nội

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/4, tại huyện Chương Mỹ, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP Hà Nội, trường Lê Duẩn tổ chức mô hình điểm cấp thành phố Hội thi “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh” năm học 2018 - 2019.

 Các em thiếu nhi đã thể hiện sự hiểu biết của mình về văn hóa người Hà Nội qua hình thức sân khấu hóa.
Tại hội thi, các em thiếu nhi đã thể hiện sự hiểu biết của mình về văn hóa người Hà Nội qua 4 phần thi: Màn chào hỏi, thi hiểu biết kiến thức và trả lời tình huống ứng xử, vượt chướng ngại vật, thi tài năng thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Các phần thi đã được các em thể hiện sinh động, đặc sắc, đầy sức cuốn hút thông qua hình thức sân khấu hóa, kể chuyện, hát múa. Qua đây, các em muốn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa tới bạn bè của mình. Đó là để trở thành một học sinh thanh lịch, văn minh, được mọi người yêu quý, mỗi học sinh phải ngoan ngoãn, gương mẫu, học tập tốt; phải chào hỏi khi gặp người lớn tuổi, có ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi nơi công cộng.
Hội thi “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh” là hoạt động ý nghĩa giúp thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về nếp sống văn hóa của người Hà Nội, kế thừa, phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và người Hà Nội, tiếp thu chuẩn mực đạo đức dân tộc, từ đó làm thay đổi nhận thức, hành vi, góp phần xây dựng Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Hội thi cũng trở thành sân chơi bổ ích, lý thú thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, qua đó định hướng và xây dựng cung cách, hành vi giao tiếp ứng xử của thiếu nhi với con người, thiên nhiên, môi trường.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho đội thi Hoa Tràng An và trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải chuyên đề cho các đội còn  lại.
Ngay sau mô hình điểm, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP Hà Nội chỉ đạo triển khai sâu rộng hội thi đến 100% quận, huyện, thị xã và các liên đội trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần