Thiếu nữ Hải Dương test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 khi sang Nhật Bản

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/8, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) xác nhận có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi test nhanh tại sân bay Narita (Nhật Bản).

Đó là trường hợp chị L.T.P.U. (sinh năm 2000), quê ở thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu.
Thiếu nữ Hải Dương test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 khi sang Nhật Bản. Ảnh minh họa
Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc đã phối hợp xác minh, khoanh vùng, truy vết được 24 F1 (trong đó có 12 F1 của huyện Gia Lộc), 33 F2 (gồm 29 F2 của huyện Gia Lộc). Đồng thời, phun khử khuẩn tại khu vực các gia đình có F1. Xã Yết Kiêu đã cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp F2 và xây dựng kế hoạch phong tỏa cách ly.
Theo xác minh, từ ngày 15/6 đến 13/7, chị U. học tại Hà Nội. Ngày 13/7 đến 22.8, chị U. đi xe khách Ô Hô (Hải Phòng) từ Hà Nội về Gia Lộc và ở nhà tại thôn Thượng Bì 2.
Ngày 18/8, chị U. đến mua quần áo tại cửa hàng O xinh (gần trường THPT Gia Lộc). Tại đây, chị có tiếp xúc với chủ cửa hàng gồm 1 nam, 1 nữ. Sau đó, đến mua mua vali tại cửa hàng Vũ Bẩy ở chợ Cuối (thị trấn Gia Lộc) và tiếp xúc với chủ cửa hàng.
Tối 21/8, chị U. về nhà bà ngoại tại thôn Khăn (xã Yết Kiêu), có tiếp xúc với nhiều người.
Ngày 22/8, chị U. đi Hà Nội bằng taxi do anh Phạm Đình Dụ ở xóm Chợ, thôn Thượng Bì 2 lái và tiếp xúc với 3 người.
Ngày 24/8, chị U. đến Bệnh viện Trung ương quân đội 108 làm xét nghiệm SARS-CoV-2, có tiếp xúc với anh Đức là quản sinh và lái xe Grab. Ngày 25/8, chị U. quay lại viện và có kết quả âm tính.
Tối 25/8, chị U. ra sân bay Nội Bài bay sang Nhật Bản trên chuyến bay JL 752, có 4 người đưa tiễn.
Tại sân bay Narita, chị U. được test nhanh và có kết quả dương tính. Hiện cách ly tại sân bay này và có biểu hiện đau họng, không ho, không sốt, không khó thở.
Cũng tại Hải Dương, ca bệnh 1034 (nam, 34 tuổi, TP Hải Dương) từ Nga nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn ngày 11/8/2020 trên chuyến bay VN5062, được chuyển đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13/8 âm tính, lần 2 vào ngày 25/8 dương tính với SARS-CoV-2.
Tuy nhiên, khoảng 8 giờ 30 ngày 25/8, 1 xe taxi đã đến đón bệnh nhân này đi dù lúc đó chưa có kết quả xét nghiệm lần 2. Danh tính lái xe taxi này là Ngô Doãn C. (sinh năm 1991, là người nhà bệnh nhân 1034). Anh C. lái xe taxi 16M-2864 đến Trung đoàn 125 đón bệnh nhân số 1034 về nhà ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương).
Đến 11 giờ 30, anh C. về đến nhà ở thôn Kim Đậu; đến 14 giờ 30 về nhà mẹ đẻ ở thôn Lê Xá chơi. Đến 16 giờ cùng ngày nhận được thông tin bệnh nhân số 1034 dương tính với SARS-CoV-2 nên anh C. đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 125.
Qua điều tra dịch tễ đã có 10 người tiếp xúc gần với anh C. ở thôn Lê Xá và Kim Đậu. Cơ quan y tế đã phun khử khuẩn khu vực nhà anh C., nhà mẹ đẻ và hàng xóm xung quanh, yêu cầu tất cả những người tiếp xúc gần với anh C. phải cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần