Thợ hồ mang theo súng điện, ớt bột đi trộm chó

Chia sẻ Zalo

Đang mang bộ đồ nghề trộm chó lên đường săn mồi, hai đối tượng bị công an phát hiện.

Ngày 22/1, Công an phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trung Kiên (29 tuổi, ngụ Trà Vinh), Phạm Minh Tâm (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi trộm chó…
Các đối tượng trộm chó bị lực lượng tuần tra bắt giữ cùng tang vật.
Các đối tượng trộm chó bị lực lượng tuần tra bắt giữ cùng tang vật.
Trước đó, vào rạng sáng 21/1, Kiên và Tâm điều khiển xe máy mang BKS: 66S1 - 146.63 chạy trên đường Huỳnh Văn Cù (phường Chánh Mỹ) mang theo một túi xách, bịch nilông cỡ lớn…

Lúc này, lực lượng chức năng đang tuần tra trên đường thì phát hiện 2 đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Bị lực lượng tuần tra ra hiệu dừng xe, tên Tâm không chấp hành hiệu lệnh mà rồ ga phóng xe bỏ chạy.

Ngay lập tức các chiến sỹ công an tiến hành truy đuổi và sau đó tóm gọn 2 đối tượng Tâm, Kiên cùng bộ đồ nghề đi trộm chó.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 1kg bột ớt, đinh vít và súng điện, kìm bấm, ná thun…

Tại công an phường, Kiên khai nhận quen Tâm trong quá trình 2 người đi làm thợ hồ, nhưng do tiền ít, không đủ trang trải cuộc sống nên quyết định rủ nhau đi trộm chó tiêu thụ cho các quán nhậu.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Kiên đã mua súng điện, bình ắc quy, 2 mũi tên nhọn, Tâm thì chuẩn bị ớt bột, đinh vít, kìm bấm nhằm khi bị truy đuổi sẽ chống trả lại.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trên.