Thợ mỏ Chile tham gia chạy marathon

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Pena cùng 32 đồng nghiệp được đưa lên mặt đất hồi giữa tháng trước sau cuộc giải cứu thần kỳ. Anh là người thứ 12 bước ra khỏi lồng cứu hộ.

KTĐT - Pena cùng 32 đồng nghiệp được đưa lên mặt đất hồi giữa tháng trước sau cuộc giải cứu thần kỳ. Anh là người thứ 12 bước ra khỏi lồng cứu hộ. 
 
Trong cuộc thi chạy marathon tại New York tổ chức ngày 7/11, Edison Pena - thợ mỏ Chile bị mắc kẹt 69 ngày dưới lòng đất, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Người thợ mỏ phi thường này đã hoàn thành chặng đua marathon với quãng đường dài 42,4km, trong khoảng thời gian 5h40’, ít hơn thời gian dự kiến khoảng 20 phút.

Tuy nhiên, điều đáng nói là anh tham gia tranh tài trong tình trạng chấn thương đầu gối, phải thường xuyên dừng lại để dùng đá chườm vết thương nhằm làm giảm đau. Đầu gối của anh bị thương hồi vụ sập hầm và đến bây giờ, vẫn chưa bình phục hẳn.

Anh Pena cho biết, anh chạy mỗi ngày 10km trong các đường hầm không bị đất đá che lấp suốt 69 ngày kẹt dưới độ sâu 700m.

Pena cùng 32 đồng nghiệp được đưa lên mặt đất hồi giữa tháng trước sau cuộc giải cứu thần kỳ. Anh là người thứ 12 bước ra khỏi lồng cứu hộ.

Cuộc thi chạy marathon tại New York là một trong những cuộc thi nổi tiếng thế giới. Năm nay có 43.000 người tham gia cuộc thi này.