Thời tiết ngày 6/10: Hà Nội không quá nóng, mưa vài nơi

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Thủ đô Hà Nội, trong ngày 6/10, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Ảnh minh họa
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do gió Đông Nam ẩm vẫn còn duy trì tác động ở các tỉnh Bắc Bộ nên ngày 6/10, ở khu vực này trời có nắng nhưng thời tiết không quá nóng. Nhiệt độ khắp khu vực Bắc Bộ chỉ dao động từ 31 đến 33 độ C.
Gió Đông Nam ẩm cũng tác động đến các tỉnh miền Trung nhưng chủ yếu nhiều mây và có sương mù nhẹ vào sáng sớm, tập trung ở các tỉnh phía Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Tại Hà Nội, nền nhiệt tăng 2 độ so với hôm qua, ở mức 33 độ C; về đêm giảm xuống thấp nhất còn 22 - 24 độ. Trong ngày xuất hiện mưa rào và giông vài nơi, có lúc hửng nắng. Độ ẩm thấp nhất mức 50%.
Dự báo phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Trung Bộ ngày nắng. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Các tỉnh miền Trung xuống đến Bình Thuận đều có chung trạng thái nắng ráo. Nhiệt độ từng vùng đồng loạt tăng cao từ 32 cho đến 35 độ C, các nơi khác như Con Cuông, Quỳnh Lưu nhiệt độ có thể vượt ngưỡng trên 34 độ C.
Dự báo chiều và tối 6/10, khu vực các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rất nhiều nơi cục bộ có mưa rào, mưa to.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, một số tỉnh miền Đông Nam Bộ nhiệt độ trên 33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần