Thời tiết Hà Nội âm u, trời rét trong khi Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo trong thời gian tới, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3 - 4 đợt không khí lạnh, nhưng ít khả năng xảy ra rét đậm.

 
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay (22/2), ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2.0 - 4.0m; Vùng biển phía đông khu vực Nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2.0 - 3.0m.
Trên đất liền, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, cao nhất 20 - 23 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23 - 26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C; phía Nam có nơi trên 24 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi trên 19 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, trong tháng tới (3/2020), các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3 - 4 đợt không khí lạnh (KKL). Trong khoảng thời gian dự báo, có thể xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù và tập trung chính ở phía Đông khu vực Bắc Bộ.
Ngoài ra, tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và dông. Cần chú ý đề phòng hiện tượng cực đoan trong cơn dông kèm theo như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn 1,0 đến 1,5 độ C so với TBNN. Trong thời kỳ dự báo, ít có khả năng xuất hiện rét đậm; ngoài ra cần lưu ý hiện tượng nồm ẩm ở khu vực phía Đông Bắc Bộ.
Bên cạnh đó, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có lượng mưa cao hơn so với TBNN từ 15 - 30%, khu vực Trung Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Đặc biệt, tại các tỉnh, thành thuộc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa, tiếp tục có khả năng sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Nam Bộ tiếp tục diễn ra khá gay gắt.