Thời tiết hôm nay 12/4: Hà Nội có mưa vài nơi và sương mù nhẹ

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (12/4), thời tiết tại Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (12/4), thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Trong khi đó, tại các tỉnh Trung Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Còn Nam Bộ và Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết hôm nay 12/4: Hà Nội có mưa vài nơi và sương mù nhẹ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 12/4, cụ thể: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần