Thời tiết hôm nay 20/2: Hà Nội sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (20/2), khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; cao nhất 23 - 25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay, thời tiết tại Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Trong khi đó, tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Đêm trời lạnh.
Thời tiết hôm nay 20/2: Hà Nội sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

Trên biển, hiện nay, không khí lạnh có cường độ suy yếu. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (20/2), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Giữa Biển Đông ngày có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động; đêm gió giảm dần. Sóng biển cao từ 2 - 3m.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/2, cụ thể: Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 25 - 28 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.