Thời tiết hôm nay 22/10: Hà Nội ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (22/10), khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay, các tỉnh miền Bắc ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ vùng núi có nơi thấp nhất dưới 15 độ C; cao nhất có nơi trên 29 độ C.
Thời tiết hôm nay 22/10: Hà Nội ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong khi đó, tại miền Trung còn mưa dông vài nơi, trời hửng nắng. Cụ thể, ở phía Bắc, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/10, cụ thể: Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 23 - 26, có nơi trên 26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, phía Bắc có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần