Thời tiết hôm nay 24/2: Bắc Bộ trời nắng, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độ C

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (24/2), thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (24/2), các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; sáng sớm và đêm trời rét. Trong khi đó, ở Trung Bộ và Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh. Riêng khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời rét.
Thời tiết hôm nay 24/2: Bắc Bộ trời nắng, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 24/2, cụ thể: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần