Thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo giảm chất lượng không khí tại Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng với thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 15 giờ, dẫn đến chất lượng không khí tại Thủ đô giảm đi rõ rệt.

Theo chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được từ 15h ngày 7/6 đến 14h ngày 8/6/2018 tại 10 điểm quan trắc trên địa bàn Thủ đô, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại Hà Nội ở mức Trung bình, một số điểm quan trắc giao thông ở mức Kém.
Cụ thể các trạm: Trung Yên 3: 80 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 146 (Kém); Hoàn Kiếm: 79 (Trung bình); Hàng Đậu: 114 (Kém); Kim Liên: 76 (Trung bình); Thành Công: 93 (Trung bình); Tân Mai: 70 (Trung bình); Mỹ Đình: 84 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 142 (Kém); Tây Mỗ: 87 (Trung bình).
So với ngày hôm qua, chỉ số chất lượng không khí tại các điểm quan trắc đều tăng. Đặc biệt, chỉ số đo được tại trạm Hàng Đậu tăng từ mức Trung Bình (93) lên mức Kém (114). Các điểm quan trắc giao thông tăng mạnh, như Minh Khai - Bắc Từ Liêm (113 lên 146); Phạm Văn Đồng (133 lên 142).
Nguyên nhân là do Hà Nội vẫn đang trong chuỗi thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ cao khiến lượng khói bụi gia tăng làm ảnh hưởng tới chất lượng không khí. Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư cho biết, nhiệt độ cao nhất 8/6 trong ngày ở Thủ đô phổ biến 35 - 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 15 giờ.

Theo dự báo, từ ngày 10/6 nắng nóng sẽ giảm dần ở khu vực phía Bắc, trong đó có Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần