[Thời tiết ngày 1/12] Không khí lạnh tràn về, Hà Nội mưa rét

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm nay (1/12) tại khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm nay trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo, khoảng chiều và đêm nay (1/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều nay ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm nay, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời trở rét.
Từ chiều nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ chiều tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 1/12 cụ thể: Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ, chiều tối và đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, chiều và đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ, đêm chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C; phía Nam có nơi trên 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.