Thời tiết ngày 22/3: Hà Nội nắng ấm, chiều tối mưa rào

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội nói riêng, Bắc Bộ nói chung sẽ xuất hiện nắng nóng vào ban ngày, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/3), các tỉnh Bắc Bộ nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cụ thể, Thủ đô Hà Nội nền nhiệt về đêm và sáng sớm ở mức 21 - 23 độ C, nhiệt độ ban ngày dao động từ 28 - 30 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mưa rào và giông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc chiều tối mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, phía nam có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần