Ngày cuối cùng năm 2017, các điểm giải trí tại Hà Nội đông kín người

Mặc Khải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trải qua những ngày cuối năm đầy giá rét và mưa phùn, hôm nay, 31/12/2017, Thủ đô Hà Nội đang đón lượng khách lớn thăm quan và vui chơi dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018.

Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị, qua ngày nghỉ đầu tiên, hầu hết các khu vui chơi giải trí tại Hà Nội đều đông nghẹt người qua lại.
Hôm nay, do được sự ủng hộ của thời tiết nên các gia đình và du khách ở nhiều nơi đã tranh thủ đưa con em mình đi thăm quan, vui chơi và mua sắm tại Thủ đô Hà Nội. Nhìn chung, tại các điểm vui chơi đều diễn ra an toàn trong không khí vui tươi trước thềm năm mới 2018. Những vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự đều được đảm bảo.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón lượng khách đông đảo trong giờ cao điểm, chiều 31/12.
Trên đường Tràng Tiền, người dân hào hứng đưa con em đi vui chơi trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2018.
Phố sách Đinh Lễ là nơi tập trung nhiều thanh niên và trẻ em.
Nhiều du khách nước ngoài cùng đón Tết Dương lịch với người dân Hà Nội trong không khí vui vẻ, thoải mái.
Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ đông đúc hơn ngày thường.
Khu vực cầu Thê Húc người dân chen chúc nhau di chuyển, thăm quan.
Các điểm vui chơi cho trẻ nhỏ, quán hàng rong thu hút trẻ em.
Tụ điểm ''ăn chơi'' hàng ngày của thanh niên Thủ đô - Phố Tạ Hiện đông đúc hơn ngày thường.
Nhiều hoạt động sôi nổi sẽ diễn ra trong buổi chiều và đêm 31/12 tại Hà Nội.
Nhà hát lớn Hà Nội đang được trang trí để chuẩn bị đón buổi tối cuối cùng của năm 2017.
Khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm trong ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ Tết Dương lịch 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần