Thôn Hưng Giáo (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai): Trên 97% hộ đã đạt Gia đình văn hóa

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Dự và chung vui "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với khu dân cư thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai tối nay (8/11), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trong thôn đã đạt 97,1%, trong đó có 86 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; kinh tế của hộ gia đình không ngừng phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm...

Tối nay (8/11), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới dự và chung vui "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với khu dân cư thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Oai.
Phát biểu với Nhân dân khu dân cư thôn Hưng Giáo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP nhấn mạnh: Ngày hội được tổ chức hàng năm là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc; dịp để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, xây dựng  địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.    
Ghi nhận về phát triển của thôn, đồng chí vui mừng trước sự đổi mới của thôn với đường làng, ngõ xóm sạch đẹp; Nhân dân luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm. Đến nay, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trong thôn đạt 97,1%, trong đó có 86 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Đặc biệt, trong năm 2019, kinh tế của hộ gia đình không ngừng phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; số hộ nghèo toàn thôn đã giảm còn 0,57%. Thôn phấn đấu đến năm 2020 sẽ không còn hộ nghèo. Ngoài ra, Nhân dân trong thôn cũng tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, môi trường, xây dựng đường làng, ngõ xóm; nhất là đã có 5 gia đình hiến đất, đổi đất để mở đường, giúp cho đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp.
 
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo TP chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Hưng Giáo 
Để thôn Hưng Giáo tiếp tục phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP mong muốn, Nhân dân trong thôn lựa chọn các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, tiếp tục khai thác thế mạnh của địa phương, để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần thiết thực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đặc biệt, UBND huyện và xã cần tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa tới các gia đình chính sách, người có công; kịp thời nắm bắt, phát hiện, hỗ trợ những gia đình khó khăn, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP thay mặt lãnh đạo TP đã trao 10 suất quà của TP cho 10 hộ nghèo thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần