Thống đốc Lê Minh Hưng: “Dự trữ ngoại hối tăng cao nhất từ trước đến nay”

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết: “Hôm nay tôi đã báo cáo với Tổng Bí thư và Thủ tướng, dự trữ ngoại hối tăng lên 46 tỷ USD”.

Chiều ngày 16/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu Quốc hội chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng. Nội dung chất vấn tập trung vào việc điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý. Hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng...
 Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng
Phát biểu trước Quốc hội trước khi nghe các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, toàn ngành ngân hàng tập trung triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Theo thống đốc, ngành ngân hàng đạt được một số kết quả tích cực như ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tín dụng hiệu quả, an toàn, tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định, dự trữ ngoại hối tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.
“Kể từ đầu phiên họp Quốc hội đến nay, dự trữ ngoại ngoại hối Nhà nước tăng 1 tỷ USD. Hôm nay tôi đã báo cáo với Tổng Bí thư và Thủ tướng dự trữ ngoại hối tăng lên 46 tỷ USD. Chúng ta mua được 7 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Có thể nói đây là kết quả tích cực”, Thống đốc bày tỏ.

Thống đốc thông tin thêm, thời gian qua, ngành ngân hàng triển khai quyết liệt tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, qua đó nợ xấu được kiểm soát dưới 3%, hoạt động ngân hàng ngày cảm đảm bảo an toàn và hiệu quả hơn.

Toàn ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm loại bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhờ đó, NHNN hai năm liên tiếp giữ vị trí đứng đầu về cải cách hành chính.
Trước đó, liên quan đến dự trữ ngoại hối, tại hội nghị xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 21/7, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, dự trữ ngoại hối quốc gia tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm nay, đạt trên 42 tỷ USD.
Hơn 2 tháng sau, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ngày 11/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, dự trữ ngoại hối hiện đạt 45 tỷ USD, tăng thêm 6 tỷ USD so với cuối năm 2016.
Như vậy, tính đến thời điểm này dự trữ ngoại hối tăng lên 46 tỷ USD.