Thống nhất phân bổ 40 tấn hàng viện trợ của Nga

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện lô hàng viện trợ 40 tấn của Nga đã được vận chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng của đợt mưa bão số 12 là Khánh Hòa và Phú Yên.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ ngày 12-13/11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn, đã đi chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các tỉnh bị thiệt hại nặng trong đợt mưa bão số 12, đồng thời ủng hộ 700 triệu đồng tại tỉnh Phú Yên (huyện Sông Cầu) và Khánh Hòa (huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh).
 40 tấn hàng viện trợ của Nga đã được chuyển đến các địa phương tại Khánh Hòa
Hiện tại chính quyền và người dân các địa phương đang khẩn trương khắc phục, dọn dẹp, khử trùng, vệ sinh môi trường; thu xếp chỗ ở cho các hộ bị sập nhà; sửa chữa, cất lại nhà sập, hỏng; tu bổ đường giao thông; hàn khẩu đê điều, sửa chữa hồ đập bị hư hỏng; khôi phục việc cấp điện, nước sạch để ổn định đời sống và sản suất.

Về tình hình khắc phục sự cố tàu thuyền tại Bình Định: Hiện các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm có 2 tàu SAR, 3 tàu và 2 ca nô của Biên phòng tỉnh.

Cảng vụ Quy Nhơn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng đã bắt đầu triển khai công tác trục vớt các tàu hàng bị chìm, mắc cạn. Hiện có 4 công ty tham gia trục vớt.

Cũng theo báo cáo, ngày 13/11, lô hàng viện trợ 40 tấn của Nga đã được vận chuyển đến các địa phương Khánh Hòa và Phú Yên. Cùng ngày UBND tỉnh Khánh Hòa đã họp, thống nhất phân bổ số hàng viện trợ cho tỉnh.

Theo đó, Khánh Hòa được nhận 7 cái lều (loại 10 người/lều); 9.800 kg đường; 7.434 hộp sữa; 12.600 hộp thịt hộp; 6.084 hộp cá hộp; 54.880 hộp thực phẩm dành cho trẻ em.

Địa phương đã thống nhất dành toàn bộ nguồn hàng viện trợ này giúp đỡ cho những hộ gia đình bị sập nhà, nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do bão số 12 ở tất cả các địa phương (trừ huyện Trường Sa).

Cụ thể: 7 cái lều phân cho Ninh Hòa 2 cái, Vạn Ninh 3 cái và Khánh Vĩnh 2 cái; đường phân cho Ninh Hòa 3.000kg, Vạn Ninh 2.400kg, Khánh Vĩnh 2.000kg, Diên Khánh 1.000kg, Nha Trang 400kg, Cam Lâm 400kg, Khánh Sơn 300kg, Cam Ranh 300kg; sữa hộp phân cho Ninh Hòa 2.000 hộp, Vạn Ninh 1.500 hộp, Khánh Vĩnh 1.000 hộp, Diên Khánh 800 hộp, Nha Trang 600 hộp, Cam Lâm 600 hộp, Khánh Sơn 500 hộp, Cam Ranh 434 hộp; thịt hộp phân cho Ninh Hòa 3.100 hộp, Vạn Ninh 2.600 hộp, Khánh Vĩnh 2.100 hộp, Diên Khánh 1.600 hộp, Nha Trang 1.300 hộp, Cam Lâm 1.000 hộp, Khánh Sơn 500 hộp, Cam Ranh 400 hộp; cá hộp phân cho Ninh Hòa 1.500 hộp, Vạn Ninh 1.300 hộp, Khánh Vĩnh 1.000 hộp, Diên Khánh 800 hộp, Nha Trang 600 hộp, Cam Lâm 500 hộp, Khánh Sơn 200 hộp, Cam Ranh 148 hộp; thực phẩm dành cho trẻ em phân cho Ninh Hòa 13.900 hộp, Vạn Ninh 11.500 hộp, Khánh Vĩnh 12.700 hộp, Diên Khánh 4.800 hộp, Nha Trang 1.900 hộp, Cam Lâm 4.100 hộp, Khánh Sơn 3.900 hộp, Cam Ranh 2.080 hộp.
 Tàu hàng chạy qua khu vực Đèo Cả sáng 14/11. Ảnh: VNR.
Trong khi đó, trưa 14/11 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, vào lúc 10h40 sáng cùng ngày, VNR đã tổ chức tàu chạy thử tải qua Đèo Cả (đoạn từ km 1226+780 - Km 1226+825 khu gian Hảo Sơn - Đại Lãnh).

Như vậy sau thời gian 10 ngày tiến hành phong tỏa, huy động mọi phương tiện và hàng trăm công nhân làm việc 3 ca liên tục trong ngày, VNR đã hoàn thành việc sửa chữa giai đoạn 1 bước 1, trả tốc độ 5km/h sớm hơn thời gian dự kiến 1 ngày, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công và an toàn lao động.

Sau khi thử tải, nếu đảm bảo an toàn sẽ chính thức thông tàu trên toàn tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần