Thông qua Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 22/3, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Pháp lệnh gồm 4 chương, 20 điều và một phụ lục các mẫu trình bày văn bản hợp nhất. Trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan soạn thảo như người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản được sửa đổi, bổ sung của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm đối với văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Trong thời hạn 3 ngày, văn bản hợp nhất phải được gửi đăng Công báo điện tử và đăng trên Trang thông tin điện tử của Quốc hội, của cơ quan ban hành kể từ ngày hoàn thành việc hợp nhất. Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2012.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần